Nghiên cứu tỷ lệ 'nhồi máu não': Đề tài tốt nghiệp của SV Y khoa ĐH Tân Tạo

19/08/2023 08:00 GMT+7

Bảo vệ khóa luận tốt nghiệp là bước đầu chuẩn bị cho hành trình nghiên cứu và hành nghề đối với sinh viên ngành Y khoa. Các chủ đề được chọn sẽ là nền tảng cho chuyên ngành các tân bác sĩ theo đuổi sau này.

Đề tài nghiên cứu "nhồi máu não" và ứng dụng trong đời sống

Ngày 8.8, tại khoa Y trường đại học Tân Tạo (TTU) diễn ra buổi bảo vệ khóa luận tốt nghiệp ngành Y khoa. Đây là hoạt động tổng kết quá trình học tập của sinh viên và thành quả nghiên cứu của các tân bác sĩ tương lai. Trong đó Lê Hồng Vân, sinh viên Y khoa khóa 2017-2023 bảo vệ luận án với đề tài "Khảo sát tỷ lệ và đặc điểm lâm sàng của bệnh nhân nhồi máu não được điều trị tiêu sợi huyết tại bệnh viện Thống Nhất và bệnh viện Nguyễn Tri Phương" được đánh giá gần gũi với đời sống sức khỏe và mang tính ứng dụng cao trong cuộc sống cộng đồng ngày nay.

Bạn Lê Hồng Vân tại buổi bảo vệ khóa luận với đề tài "Khảo sát tỷ lệ và đặc điểm lâm sàng của bệnh nhân nhồi máu não được điều trị tiêu sợi huyết tại bệnh viện Thống Nhất và bệnh viện Nguyễn Tri Phương"

Bạn Lê Hồng Vân tại buổi bảo vệ khóa luận với đề tài "Khảo sát tỷ lệ và đặc điểm lâm sàng của bệnh nhân nhồi máu não được điều trị tiêu sợi huyết tại bệnh viện Thống Nhất và bệnh viện Nguyễn Tri Phương"

Bệnh nhồi máu não được WHO liệt kê vào danh sách nguyên nhân gây tử vong thứ 3 trên thế giới gây tàn phế, di chứng nặng nề, trong đó, nhồi máu não chiếm hơn 80% tổng số các bệnh nhân đột quỵ não. Đã có nhiều phương pháp y học hiện đại được đưa ra bao gồm điều trị bằng thuốc tiêu sợi huyết (Alteplase), sử dụng rTPA liều thấp có hiệu quả tốt và có thể làm giảm nguy cơ chảy máu não có triệu chứng, đồng thời cửa sổ điều trị đã mở ra đến 4,5 giờ. Có thể thấy mục tiêu điều trị đột quỵ ngày nay không chỉ là cứu sống bệnh nhân, mà làm sao bệnh nhân đó quay trở lại cuộc sống bình thường.

Từ trái sang phải Hội đồng thành viên gồm: BSCKI Lê Văn Hùng (Phản biện-Uỷ viên Thư kí); PGS.TS.BS Vũ Huy Trụ (thành viên phản biện); TS.BS Diệp Thành Tường (thành viên phản biện); PGS.TS.BS Phạm Nguyễn Vinh (Chủ tịch Hội đồng); GS.TS.BS Lê Hoàng Ninh (thành viên phản biện)

Từ trái sang phải Hội đồng thành viên gồm: BSCKI Lê Văn Hùng (Phản biện-Uỷ viên Thư ký); PGS-TS-BS Vũ Huy Trụ (thành viên phản biện); TS-BS Diệp Thành Tường (thành viên phản biện); PGS-TS-BS Phạm Nguyễn Vinh (Chủ tịch Hội đồng); GS-TS-BS Lê Hoàng Ninh (thành viên phản biện)

"Bảo vệ khóa luận là phương pháp giúp em củng cố lại những kiến thức đã học, ngoài ra còn rèn luyện được nhiều kỹ năng lâm sàng để phục vụ cho quá trình làm việc sau này của em. Một trong những điều tâm đắc nhất ở TTU đó là đội ngũ giảng viên chất lượng với các thầy cô là Giáo sư, Tiến sĩ, Bác sĩ có rất nhiều năm kinh nghiệm trong nghề đã đưa ra những nhận xét, góp ý, dẫn dắt em đi đúng hướng trong suốt thời gian học tập và nghiên cứu. Bên cạnh đó là sự hợp tác nhiệt tình của các y bác sĩ, các chị điều dưỡng tại các bệnh viện thực tập, đặc biệt là bệnh viện Thống Nhất và bệnh viện Nguyễn Tri Phương hỗ trợ em hết mình để vạch rõ vấn đề, chẩn đoán lâm sàng để hoàn thành bài khóa luận tốt nhất", Hồng Vân chia sẻ.

Thắp sáng ngọn lửa truyền thống gia đình ngành Y

Ngành y là một ngành đặc thù, nghề y là một nghề cao cả. Nếu ai đó được sinh ra và lớn lên trong gia đình có truyền thống làm nghề Y, có lẽ ấn tượng chỉ đơn thuần là những đêm trực, những ngày xa nhà của cha mẹ hoặc nhiều hơn nữa, là những câu chuyện đời, chuyện nghề được kể lại. Là một người con trong gia đình làm nghề Y, Hồng Vân cảm nhận được những được sự bận rộn đó nhưng em cũng hiểu được sự cao quý trong việc chữa bệnh giúp đời giúp người. Đó là động lực để em lựa chọn trở thành một bác sĩ từ những ngày còn bé với mong muốn phục vụ cho đời, cho xã hội.

Bác sĩ Lê Văn Sẽ (bố của Lê Hồng Vân) cùng gia đình dự buổi lễ "Khoác áo trắng & Macchabée" sẵn sàng hành trang trở thành Bác sĩ tổ chức tại trường đại học Tân Tạo

Bác sĩ Lê Văn Sẽ (bố của Lê Hồng Vân) cùng gia đình dự buổi lễ "Khoác áo trắng & Macchabée" sẵn sàng hành trang trở thành bác sĩ tổ chức tại trường đại học Tân Tạo

Hiện tại, sau khi hoàn thành chương trình học tại TTU, Hồng Vân chia sẻ: "Em sẽ tiếp tục học lên thạc sĩ và cố gắng trau dồi kiến thức để trở thành một bác sĩ da liễu vừa có tâm vừa có tầm đúng như em và gia đình mong ước. Bởi ba em là một bác sĩ hướng thiện và sẵn sàng giúp đỡ người khác không cần suy nghĩ, đắn đo quá nhiều vì cho đi là mãi mãi. Đó là lý do giúp em có thêm niềm tin về ngành y là giúp đỡ người khác và cống hiến cho xã hội và em sẽ quyết tâm chinh phục khó khăn bằng mọi giá và học hỏi người thầy thuốc vĩ đại như ba em để có thể tiến xa hơn nữa trong tương lai".

Lê Hồng Vân cùng nhóm sinh viên Y Khoa TTU thực tập và giao lưu văn hoá tại Hàn Quốc

Lê Hồng Vân cùng nhóm sinh viên Y Khoa TTU thực tập và giao lưu văn hóa tại Hàn Quốc

Những lời bộc bạch của Hồng Vân cho thấy rằng học tập Y khoa tại đại học Tân Tạo là nơi khơi nguồn ước mơ trở thành bác sĩ lành nghề, vững chãi kiến thức, kỹ năng để phục vụ cho cộng đồng, cải thiện chất lượng cuộc sống của người dân Việt Nam.

Năm 2023, Đại học Tân Tạo áp dụng chính sách tri ân ngành Y tế, cụ thể đối với thí sinh là con em bác sĩ, cán bộ hoặc người làm trong ngành y tế tại các bệnh viện trung tâm và cơ sở y tế hoặc con em giáo viên, giảng viên trên cả nước sẽ được giảm 30% học phí trong suốt khóa học.

Thời gian nhận hồ sơ xét tuyển đợt hiện tại đến hết ngày 31.8.

Mọi thông tin chi tiết tham khảo tại: https://tuyensinh.ttu.edu.vn/

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.