Nghiên cứu thạc sĩ tại Nhật

08/02/2014 03:00 GMT+7

Mạng lưới các trường ĐH Đông Nam Á (AUN) thông báo Chương trình nghiên cứu thạc sĩ “Single-Degree Programme under Joint Supervision” dành cho sinh viên các khoa, trường thành viên của ĐH Quốc gia TP.HCM.


Du học sinh Việt Nam tại ĐH Kyoto - Ảnh: facebook hội cựu sinh viên ĐH Kyoto 

Đây là chương trình nằm trong nhóm chương trình “ASEAN University Network - Kyoto University (AUN - KU) Student Mobility Programme toward Human Security Development”.

Đây là cơ hội cho sinh viên thuộc 25 trường thành viên AUN tiến hành nghiên cứu và hoàn thành bài luận thạc sĩ do các giáo sư từ trường sở tại và ĐH Kyoto đồng hướng dẫn. Theo dự tính, sinh viên sẽ thực hiện nghiên cứu tại ĐH Kyoto (đầu năm 2) trong thời gian 6 tháng. Luận văn thạc sĩ sẽ được nộp ở trường ĐH sở tại của sinh viên.

Sinh viên sẽ nghiên cứu tại một trong 7 trường của ĐH Kyoto với các ngành học: thực phẩm và tài nguyên nước, môi trường và năng lượng, y tế công cộng. Sinh viên phải có điểm TOEFL ibt 80 hoặc điểm IELTS tương đương. Hồ sơ gửi về AUN trước ngày 14.2.

Đăng Nguyên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.