Nghiên cứu quản lý di tích nhà cổ Hội An bằng dữ liệu 3D

11/06/2015 11:11 GMT+7

Ngày 10.6, ông Nguyễn Chí Trung, Giám đốc Trung tâm quản lý bảo tồn di sản văn hóa Hội An (Quảng Nam), cho biết đề tài mô hình 3D tại khu vực phố cổ Hội An vừa được chuyển giao cơ sở dữ liệu liên quan cho trung tâm để tiếp tục nghiên cứu, ứng dụng.

Ngày 10.6, ông Nguyễn Chí Trung, Giám đốc Trung tâm quản lý bảo tồn di sản văn hóa Hội An (Quảng Nam), cho biết đề tài mô hình 3D tại khu vực phố cổ Hội An vừa được chuyển giao cơ sở dữ liệu liên quan cho trung tâm để tiếp tục nghiên cứu, ứng dụng.
Đây là nghiên cứu của kỹ sư Phan Duy Quang (ĐH Nông Lâm Huế), thực hiện trên cơ sở đề tài Ứng dụng phần mềm CityEngine trong quản lý không gian đô thị khu vực phố cổ Hội An, triển khai trong vòng 3 tháng tại khu vực P.Minh An với khoảng 700 ngôi nhà cổ. CityEngine là phần mềm chuyên nghiệp dùng trong lĩnh vực giải trí, kiến trúc, quy hoạch đô thị, hệ thống thông tin địa lý và tạo các nội dung số 3D, giúp phục vụ tốt công tác quản lý bảo tồn và phát huy di tích ở phố cổ Hội An.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.