Nghiên cứu nâng cấp sân bay Biên Hòa thành sân bay lưỡng dụng

Lê Lâm
Lê Lâm
09/09/2023 13:50 GMT+7

Đồng Nai bắt tay vào việc nghiên cứu, nâng cấp sân bay Biên Hòa thành sân bay lưỡng dụng.

UBND tỉnh Đồng Nai vừa có văn bản về việc nghiên cứu, xây dựng đề án khai thác sân bay Biên Hòa.

Đồng Nai: Nghiên cứu, xây dựng đề án khai thác lưỡng dụng sân bay Biên Hòa - Ảnh 1.

Sân bay Biên Hòa

LÊ LÂM

Theo đó, UBND tỉnh Đồng Nai giao Sở TN-MT chủ trì, phối hợp với Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh, Sở GTVT, UBND TP.Biên Hòa, UBND H.Vĩnh Cửu cùng các đơn vị liên quan làm việc với Quân chủng Phòng không - Không quân, Sư đoàn 370, Trung đoàn 935 (đóng tại sân bay Biên Hòa) để xác định ranh giới, diện tích, hiện trạng khu đất để bàn giao cho địa phương nhằm nghiên cứu nâng cấp sân bay Biên Hòa thành sân bay lưỡng dụng.

Sở GTVT chủ trì, phối hợp các sở, ngành, địa phương cùng các đơn vị liên quan tiến hành nghiên cứu, xây dựng đề án xã hội hóa, đầu tư theo phương thức PPP (đối tác công tư) khai thác sân bay Biên Hòa; trình UBND tỉnh báo cáo gửi Bộ GTVT xem xét.

Trước đó, vào đầu tháng 6.2023, Phó thủ tướng Trần Hồng Hà đã ký Quyết định phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng hàng không, sân bay toàn quốc thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Trong đó sân bay Biên Hòa và sân bay Thành Sơn (Ninh Thuận) được quy hoạch khai thác lưỡng dụng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.