Nghiên cứu mới ở Mỹ: Tái nhiễm Covid-19 tăng nguy cơ hơn nhiễm lần đầu

11/11/2022 10:50 GMT+7

Nguy cơ tử vong, nhập viện và mắc những vấn đề sức khỏe nghiêm trọng tăng mạnh trong các trường hợp tái nhiễm Covid-19 so với đợt nhiễm lần đầu, theo báo cáo của Đại học Washington ở St. Louis.

Khám chức năng tim phổi cho một bệnh nhân Covid-19

reuters

Tái nhiễm Covid-19 gia tăng nguy cơ xảy ra các vấn đề cấp tính và hội chứng Covid-19 kéo dài (long Covid)”, Reuters dẫn lời tác giả báo cáo - tiến sĩ Ziyad Al-Aly của Đại học Washington (Mỹ), thêm rằng nguy cơ được ghi nhận ở người chưa tiêm vắc xin, đã tiêm ngừa và cả người tiêm mũi nhắc.

Kết quả trên được rút ra trong quá trình phân tích dữ liệu của Bộ các vấn đề cựu chiến binh Mỹ, thu thập từ ngày 1.3.2020 đến ngày 6.4 năm nay. Trong số này, 443.588 bệnh nhân mắc Covid-19 lần đầu, 40.947 trường hợp tái nhiễm lần hai hoặc hơn, và 5,3 triệu người không mắc bệnh. Đa số người tham gia là nam giới.

Những bệnh nhân tái nhiễm đối mặt nguy cơ cao hơn gấp 2 lần và nguy cơ nhập viện tăng gấp 3 lần so với nhóm người nhiễm một lần. Tái nhiễm cũng tăng mạnh nguy cơ xảy ra vấn đề đối với sức khỏe các cơ quan nội tạng, từ tim, phổi, thận, hệ thống tuần hoàn, làm gia tăng nguy cơ tiểu đường, ảnh hưởng sức khỏe tâm thần, tăng nguy cơ rối loạn cơ, xương và thần kinh, theo báo cáo đăng trên chuyên san Nature Medicine.

“Thậm chí đối với người từng nhiễm và tiêm ngừa, có nghĩa năng lực miễn dịch cao gấp đôi so với người chưa tiêm, họ vẫn đối mặt nguy cơ sức khỏe trong trường hợp tái nhiễm”, bác sĩ Al-Aly cho biết.

Những người bị tái nhiễm có nguy cơ cao gấp 3 lần xuất hiện các vấn đề phổi, tim mạch, và nguy cơ rối loạn thần kinh tăng gấp 60% so với người nhiễm một lần, báo cáo phát hiện.

Những rủi ro tích lũy và gánh nặng sức khỏe thể chất, tâm thần gia tăng cùng với số lần nhiễm Covid-19, thậm chí sau khi tính toán đến những khác biệt giữa các biến thể virus gây Covid-19, như Delta, Omicron BA.5.

Nguy cơ tự tử vì không chịu nổi triệu chứng Covid-19 kéo dài làm nhức đầu giới khoa học

Bác sĩ Al-Aly cho biết giới bác sĩ Mỹ tiếp nhiều bệnh nhân đến phòng khám với thái độ cho rằng họ “bất tử” sau khi đã nhiễm bệnh và tiêm vắc xin. “Họ nói rằng “đã bệnh rồi thì tái nhiễm có sao đâu?” Câu trả lời là chắc chắn có sao”, tác giả báo cáo nhấn mạnh.

Những bằng chứng trên cho thấy sự cần thiết của việc duy trì các biện pháp bảo vệ như đeo khẩu trang ở nơi công cộng, theo nhóm chuyên gia.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.