Nghiên cứu của Mỹ là cơ sở phản đối yêu sách của Trung Quốc ở Biển Đông

La Vi
La Vi
26/01/2022 06:45 GMT+7

Trong một cuộc họp báo ngày 24.1, Bộ Ngoại giao Mỹ đã lí giải rõ hơn về nghiên cứu mới nhất của Mỹ liên quan đến các yêu sách của Trung Quốc ở Biển Đông .

Nghiên cứu này được Bộ Ngoại giao Mỹ công bố hôm 12.1 trong Báo cáo số 150 về các ranh giới biển. Ấn bản trước đó được công bố vào năm 2014.

Phát biểu trong họp báo, bà Constance Arvis, Phó trợ lý Ngoại trưởng về Đại dương, Môi trường và Các vấn đề Khoa học, nói nghiên cứu này "xem xét một cách hệ thống các yêu sách chủ quyền hàng hải của Trung Quốc và nhận thấy các tuyên bố này không nhất quán với rất nhiều điều khoản đã được thừa nhận rộng rãi trong luật pháp quốc tế, thể hiện ở Công ước Liên Hợp Quốc về Luật biển 1982".

Hình ảnh vệ tinh cho thấy các tàu Trung Quốc neo đậu tại Đá Ba Đầu ở Biển Đông

afp

Bà Arvis nói nghiên cứu này cung cấp "cơ sở rất quan trọng mà bạn bè và đồng minh có thể rút ra để phản đối các yêu sách" của Trung Quốc. Bà cũng nhấn mạnh rằng Mỹ "không chấp nhận xem như chuyện đã rồi và tiếp tục kêu gọi Trung Quốc thay đổi hành vi để tuân thủ vấn đề chủ quyền hàng hải và dừng các hoạt động phi pháp và cưỡng ép".

Tại cuộc họp báo, Trợ lý cố vấn pháp lý Robert Harris thuộc Văn phòng Cố vấn Pháp lý của Bộ Ngoại giao Mỹ đã giải thích rõ hơn về việc hình thành báo cáo mới.

Ông nói: “Sau vụ kiện Philippines - Trung Quốc năm 2016, Trung Quốc đã tái khẳng định các yêu sách biển trên Biển Đông, làm rõ việc nước này có yêu sách về quyền lịch sử và đưa ra lý thuyết mới rằng các nước có thể vẽ đường cơ sở quanh trọn vẹn các nhóm đảo ở Biển Đông".

“Vì Trung Quốc đã tái khẳng định các yêu sách đó, phân tích năm 2014 của chúng tôi không còn hoàn chỉnh. Do đó, chúng tôi đã cố gắng hiểu rõ nhất có thể yêu sách mới của Trung Quốc và đánh giá yêu sách đó để phục vụ cho luật pháp quốc tế”.

Ngày 14.1.2022, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cho hay, Việt Nam ghi nhận việc Bộ Ngoại giao Mỹ công bố báo cáo này.

Bà Hằng cũng nhấn mạnh, liên quan đến các tranh chấp ở Biển Đông, Việt Nam đã nhiều lần khẳng định quan điểm nhất quán và rõ ràng của mình, cả trong khuôn khổ song phương cũng như đa phương.

Theo đó, Việt Nam luôn phản đối và không chấp nhận mọi yêu sách liên quan không phù hợp với luật pháp quốc tế, bao gồm Công ước Liên Hợp Quốc về luật Biển 1982.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.