Nghiên cứu: 'Chuyện ấy' có tiêu hao năng lượng như tập thể dục?

Trà Linh
Trà Linh
21/02/2023 00:08 GMT+7

'Chuyện ấy có tiêu hao năng lượng như tập thể dục?' là thắc mắc của nhiều người. Nghiên cứu sau đây, các chuyên gia sẽ cung cấp thêm thông tin về vấn đề này.

Mới đây, trong một bài đánh giá được đăng trên tạp chí chuyên ngành tình dục học Archives of Sexual Behavior, các học giả từ Đại học Almería và Đại học Murcia (cùng ở Tây Ban Nha) đã phân tích dữ liệu từ các nghiên cứu có liên quan trước đây, và phát hiện hoạt động quan hệ tình dục làm tăng nhịp tim và đốt cháy một mức năng lượng đáng kể.

Tình dục có được tính là tập thể dục? - Ảnh 1.

"Chuyện ấy" làm tăng nhịp tim và đốt cháy một mức năng lượng đáng kể

Minh họa: SHUTTERSTOCK

Cụ thể, các nhà khoa học cho biết trong một số nghiên cứu mà các tình nguyện viên có mang thiết bị đo nhịp tim, kết quả cho thấy trong quá trình quan hệ thì tim một người bình thường khoẻ mạnh sẽ đập từ 90 đến 130 nhịp/phút và khi đạt đỉnh là từ 145 đến 170 nhịp/phút. Trong đó, nhịp tim của phụ nữ có xu hướng thấp hơn nam.

Trưởng nhóm nghiên cứu, Giáo sư José M. Muyor - chuyên gia tại Trung tâm nghiên cứu sức khỏe thuộc Đại học Almería, cho biết: "Các phép đo này chỉ ra rằng hoạt động tình dục có thể được so sánh tương đương với hoạt động thể chất ở cường độ vừa phải hoặc thậm chí là mạnh mẽ".

Các chỉ số về nhịp tim trên cũng tương tự với khi một người tham gia các hoạt động thể chất như chạy bộ nhẹ, đi bộ nhanh, ngoại trừ đỉnh nhịp tim - đo được khi đạt cực khoái, thì tăng cao hơn cả khi chạy bộ.

Ngoài ra, Giáo sư Muyor cũng nói thêm lượng calo đốt cháy trung bình trong quá trình giao hợp cũng rất khác nhau, tùy thuộc vào thời gian, tình trạng thể chất… của một người. Kết quả một nghiên cứu được công bố trước đây cũng chỉ ra tổng năng lượng tiêu hao trong một lần quan hệ tình dục (khoảng 30 phút) trung bình đạt khoảng 130 calo, tương đương với 30 phút nâng tạ hoặc tập yoga.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.