Nghiên cứu: chủng Omicron tiến hóa ở chuột, lây trở lại người

La Vi
La Vi
26/01/2022 13:45 GMT+7

Một nghiên cứu về Omicron vừa được công bố cho rằng " virus corona tích lũy các đột biến từ từ theo thời gian ở chuột" trước khi virus này "truyền trở lại người".

Nghiên cứu do Tiến sĩ Xu Jianguo từ Viện Kiểm soát và Phòng ngừa Các bệnh Truyền nhiễm Quốc gia Trung Quốc đứng đầu, đã xác định chuột có khả năng cao nhất là vật chủ trung gian.

Nhóm xác định rằng hồ sơ đột biến của chúng cho thấy virus đã thích nghi để lây nhiễm đến các tế bào của chuột.

Chiến dịch tiêu hủy chuột ở Hồng Kông

reuters

Trong khi giới khoa học cho rằng Omicron được phát triển từ một chủng lưu hành vào giữa năm 2020, họ vẫn đang tìm lời giải thích cho việc thiếu phiên bản trung gian của Omicron trong cơ thể người. Vì vậy, một hướng nghiên cứu là tìm hiểu khả năng chủng này đã tiến hóa trong cơ thể động vật.

Phát hiện này có thể đặt ra những thách thức mới trong việc phòng chống và kiểm soát dịch bệnh, vì nguy cơ các chủng Covid-19 mới lưu hành trong động vật tạo thêm nỗi lo trong cuộc chiến chống lại virus.

Các nhà nghiên cứu kêu gọi nên giám sát động vật, đặc biệt là loài gặm nhấm nhiều hơn, do chúng gần gũi với con người.

Nghiên cứu này được đưa ra trong bối cảnh Hồng Kông tiêu hủy khoảng 2.000 chuột hamster, đồng thời cảnh báo người nuôi không nên hôn thú cưng sau khi xảy ra chùm lây nhiễm Covid-19 xuất phát từ một cửa hàng thú cưng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.