Nghịch tử giết cha lãnh 7 năm tù

18/04/2017 14:42 GMT+7

Sáng 18.4, TAND TP.Đà Nẵng tuyên phạt Nguyễn Lâm (55 tuổi, ngụ P.Hải Châu 2, Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng) 7 năm tù tội giết người ở phiên xét xử sơ thẩm.

Theo cáo trạng, lúc 22 giờ ngày 7.7.2016, sau khi uống bia ở nhà, Lâm "nghe" có tiếng vang lên trong đầu xúi Lâm giết cha là ông Nguyễn Văn Huân (87 tuổi). 
Lâm mở tủ lấy búa cán gỗ dài đi đến giường nơi ông Huân nằm nghỉ ở phòng khách đánh vào đỉnh đầu và trán ông Huân. Ông Huân giơ tay đỡ rồi chạy ra hẻm thì vấp ngã nên bị Lâm đuổi kịp, đánh tiếp đến khi đầu búa văng khỏi cán.
Lâm tiếp tục vào nhà lấy 1 ống sắt dài 1 m, đường kính 3 cm quay ra tiếp tục đánh ông Huân nhưng người dân can ngăn, đưa ông Huân đi cấp cứu.
Hậu quả ông Huân bị chấn thương sọ não, lún hộp sọ, nứt xương tay phải, đa chấn thương phần mềm, thương tích 29%.
Qua giám định, Lâm bị rối loạn thần kinh do nghiện rượu, hạn chế nhận thức và điều khiển hành vi.
Lâm từng 6 lần vào bị pháp luật xử lý.
Đại diện gia đình khai trước tòa, Lâm nghiện rượu, uống suốt ngày, hay quậy phá và từng được đưa đưa lên Bệnh viện Tâm thần điều trị.
Trước tòa, Lâm nhận tội và xin cha tha thứ. Ông Huân cũng xin HĐXX giảm án cho con bởi sau khi vợ ông Huân mất, con của Lâm đi tù, chỉ còn 2 cha con sống nương tựa nhau.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.