Nghịch lý với 'cầu thủ tự do'

14/07/2022 08:15 GMT+7

Nếu những năm trước cầu thủ ra đi với dạng chuyển nhượng tự do được nhiều đội yêu thích, săn lùng cho bằng được thì mùa này có vẻ như các nhân tố đó dù có xuất sắc cách mấy cũng khó tìm được bến đỗ.

Mùa hè năm ngoái, PSG long trọng rước Lionel Messi, và đó không phải là ngôi sao tự do duy nhất gia nhập CLB mới một cách đình đám. Còn có cầu thủ xuất sắc nhất EURO 2020 (giải đấu đã dời sang năm 2021) Gianluigi Donnarumma, Sergio Ramos, David Alaba, Georginio Wijnaldum, Sergio Aguero. Địa chỉ mới của họ là PSG, Real Madrid, Barcelona, nói chung đều là các đội bóng lớn, với mức lương khủng. Thời điểm đó, hiện tượng cầu thủ tự do có giá là “mốt” mới trên thị trường chuyển nhượng.

Bây giờ, danh giá của các ngôi sao tự do đang bị “đề mốt” thật nhanh. Các ngôi sao vừa hết hợp đồng trong mùa hè 2022 đang phải mòn mỏi chờ hợp đồng mới. Phải đợi rất lâu, Paul Pogba mới được chính thức ký và công bố hợp đồng ở Juventus, dù anh đang ở độ tuổi đỉnh cao phong độ (29) và ai cũng biết từ 1 - 2 năm trước rằng Pogba sẽ chia tay M.U trong mùa hè này. Điểm qua danh sách ngôi sao tự do đang chờ ký hợp đồng mới, chúng ta dễ dàng nhận ra một sự… ế ẩm.

Hậu vệ Marcelo của Real tự do ra đi đến giờ vẫn chưa có hợp đồng mới

AFP

Luis Suarez giờ phải ngóng trông các CLB thuộc giải MLS của Mỹ, khi không có CLB châu Âu nào tỏ ra sốt sắng với ngôi sao đã hết hợp đồng với Atletico Madrid. MLS cũng đã trở thành chốn dung thân cho Gareth Bale trong khi đồng đội cũ của Bale ở Real là Marcelo chưa có CLB mới. Tại Anh, chỉ có West Ham quan tâm đến Jesse Lingard, nhưng chưa có diễn tiến cụ thể nào về một hợp đồng chính thức. Lingard kỳ vọng nhiều hơn thế. Chuyện M.U tuyển Christian Eriksen thì vẫn chỉ đang là khả năng chuyển nhượng trên mặt báo.

Quay sang giải Serie A của Ý, chúng ta thấy Paulo Dybala đang sốt ruột chờ các đề nghị. Điểm chung: tất cả đều là những ngôi sao đã khẳng định rằng sẽ chia tay CLB cũ của họ từ rất lâu, tức là ai cũng biết họ sẽ “rảnh” trong mùa hè này. Danh sách cầu thủ tự do trong mùa hè 2022 còn dài dằng dặc: Isco (Real), Divock Origi (Liverpool), Edinson Cavani, Juan Mata (M.U), Joao Moutinho (Wolverhampton), Ashley Young (Aston Villa), Dani Alves (Barcelona), Serge Aurelio (Villarreal), Felipe (Atletico Madrid), Luiz Felipe (Lazio), Arturo Vidal (Inter), Jason Denayer (Lyon)…

Thay vì chờ thêm 1 năm để tự do tuyển mộ Erling Haaland, Man.City đã chi tiền mua đứt hợp đồng của anh tại Borussia Dortmund. Ousmane Dembele thì vội vã ký lại hợp đồng ngay khi có dịp với Barcelona, chỉ 10 ngày sau khi hợp đồng cũ đáo hạn. Đó cũng là những diễn tiến cho thấy bây giờ người ta không còn sốt sắng với tư cách cầu thủ tự do trên thị trường chuyển nhượng nữa. Không phải tự nhiên mà Kylian Mbappe “quay xe”, ký hợp đồng mới với PSG thay vì sẽ tự do gia nhập Real Madrid như dự kiến.

Tất nhiên, mùa chuyển nhượng vẫn còn dài, và đến tháng 9 thì rất có thể tuyệt đại đa số cầu thủ tự do trong những ngày này đều đã có CLB. Vấn đề ở đây là họ đang “ế”, nghĩa là không có nhiều giải pháp để lựa chọn, như cái thời mà các “cầu thủ tự do” luôn có quyền ra yêu sách trước hàng loạt CLB cạnh tranh chữ ký của họ, cách đây chỉ 1-2 năm. James Tarkowski chấp nhận mức lương mới giảm hẳn ở Everton để sớm ổn định chỗ đứng, trong khi đồng đội cũ của anh ở Burnley là Ben Mee giờ đang thất nghiệp vì không quyết định nhanh như thế.

Khá nhiều hợp đồng lớn đã được ký rất nhanh trong mùa chuyển nhượng này (Darwin Nunez đến Liverpool, Aurelien Tchouameni đến Real Madrid, Richarlison đến Tottenham, Gabriel Jesus đến Arsenal, Erling Haaland đến Man.City…). Có vẻ như bây giờ người ta đang quan tâm đến khía cạnh chuyên môn hơn là chi phí trong vấn đề chuyển nhượng. Bóng đá đỉnh cao ở châu Âu đã được nhận định là đang hồi sinh về tài chính, sau 2 năm điêu đứng vì đại dịch. Mặt khác, các ngôi sao tự do tuy không làm cho đội bóng mới tốn phí chuyển nhượng nhưng lại đòi hỏi mức lương rất cao, từ đó ảnh hưởng đến bầu không khí trong phòng thay đồ. Và, suy cho cùng thì Messi, Wijnaldum, Aguero đều không đáp ứng được sự kỳ vọng sau những cuộc chuyển nhượng tự do của họ trong mùa hè vừa qua. Họ để lại “tấm gương xấu”, khiến “mốt” chuyển nhượng tự do nhanh chóng mờ nhạt?

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.