Nghịch lý tiếng ồn

17/01/2023 09:46 GMT+7

TP.Đà Nẵng là địa phương rất quyết tâm trong việc xử lý nạn tiếng ồn 'tra tấn' người dân.

Mới đây là bar Carol Lounge (đường Đống Đa, P.Thuận Phước) xây dựng giữa khu dân cư ở trung tâm Q.Hải Châu, bị người dân ta thán vì dù cách âm vẫn ồn ào. Lực lượng công an đã kiểm tra xử lý, trong đó phát hiện 4 khách dương tính ma túy.

Nhiều năm qua, lực lượng thuộc Phòng Cảnh sát môi trường Công an TP.Đà Nẵng, Sở TN-MT và nhiều địa phương đã xử lý hàng chục bar, pub, lounge, quán nhậu, nhà hàng vi phạm về tiếng ồn, nhất là các cơ sở nằm trên trục đường Bạch Đằng. Thậm chí, một số cơ sở còn đánh nhạc ở không gian mở. Các cơ sở tuy khắc phục nhưng vẫn không triệt để, đối phó, do thuê lại mặt bằng, kinh doanh thời gian ngắn nên đầu tư vừa phải.

Nhiều cơ sở đã phải thỏa thuận với nhà dân bằng một số tiền, để người dân chấp nhận. Bởi thiết kế nhà phố sát vách, cải tạo sai công năng kiến trúc ban đầu nên khó cách âm hoàn toàn, không phù hợp với mô hình mở nhạc công suất lớn… Có trường hợp một cơ sở ngay trung tâm Q.Hải Châu đã phải mua lại nhà dân với giá cao hơn thị trường để thôi khiếu nại.

TP.Đà Nẵng cần sản phẩm du lịch mới, lành mạnh để phát triển chiến lược kinh tế đêm, tăng mức chi tiêu, níu chân du khách, trong đó cơ sở dịch vụ vui chơi giải trí sôi động là một loại hình. Nhưng người dân cũng có quyền nghỉ ngơi chính đáng.

Hơn 25 năm trước, TP.Đà Nẵng đã quy hoạch khu phía bắc tượng đài đường 2.9 (Q.Hải Châu) làm khu nhà hàng tiệc cưới, karaoke, tương tự là khu Sao Biển (Q.Ngũ Hành Sơn). Những khu vực này biệt lập dân cư, phù hợp vui chơi giải trí sôi động, nhiều bar, pub cũng đã dịch chuyển tới nên nay đã kín chỗ.

Trong khi TP.Đà Nẵng đang thí điểm một số nơi vui chơi giải trí thâu đêm nhưng chưa quy hoạch, đầu tư phát triển hạ tầng các khu mới… thì nhu cầu vui chơi và đầu tư kinh doanh đã nở rộ. Đây là bài toán cần phải tính sớm để không tiếp tục bị lệch pha giữa chủ trương và thực tiễn.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.