Nghịch lý ở M.U

20/09/2021 07:43 GMT+7

Nhược điểm lớn nhất của M.U không nằm ở vị trí nào trong đội hình chính, mà là ở ghế chỉ đạo: Ole Gunnar Solskjaer .

Trên lý thuyết, HLV trưởng M.U chưa đủ đẳng cấp để ngồi cùng mâm với Thomas Tuchel (Chelsea), Juergen Klopp (Liverpool) hoặc Pep Guardiola (Man.City) - những người đã vô địch Champions League và để lại dấu ấn cụ thể trong cách huấn luyện của họ. Nhưng bây giờ, còn phải đặt thêm vấn đề: Solskjaer có đủ trình độ dẫn dắt một M.U quá mạnh trong mùa bóng này?

'Lão tướng' U.40 Ronaldo ăn gì mà khỏe và bền đến vậy?

Ronaldo lại ghi bàn

2 bàn thắng của Ronaldo và Lingard cùng với tài nghệ xuất sắc đỡ phạt đền lúc cuối trận của thủ môn De Gea đã giúp M.U thắng 2-1, giành 3 điểm trên sân của West Ham vào tối qua để vươn lên 13 điểm bằng với Liverpool, tiếp tục ngự trị ở đỉnh cao giải Ngoại hạng Anh. Ronaldo cho thấy anh vẫn xuất sắc trong việc chọn vị trí ghi bàn, trong khi Lingard chuộc lỗi trận thua Young Boys vừa rồi với bàn thắng quá đẹp ở cuối trận.
T.K
Mới đây, người ta điểm qua danh sách các ứng cử viên vô địch Premier League và kết luận: M.U chính là đội có lực lượng dự bị mạnh nhất. Điều này là quan trọng, bởi ai cũng biết bóng đá đỉnh cao bây giờ không còn là sự so đọ giữa các đội hình chính nữa. Phải có sức mạnh tổng thể từ khoảng 25 - 30 cầu thủ, luân phiên sử dụng một cách hợp lý, mới đủ khả năng tranh chấp ác liệt trong suốt mùa bóng.
Với sự xuất hiện của Cristiano Ronaldo và Jadon Sancho, hàng công M.U (theo sơ đồ 4-2-3-1) chỉ còn đủ chỗ cho Bruno Fernandes và Mason Greenwood. Paul Pogba phải lùi xuống chơi tiền vệ trung tâm. Hệ quả là khi Pogba đá cặp với Nemanja Matic giữa sân, thì cả cặp Fred - Scott McTominay cùng mọi cầu thủ tấn công còn lại như Anthony Martial, Jesse Lingard, Marcus Rashford, Juan Mata, Edinson Cavani… đều trở thành cầu thủ dự bị. Tương tự, khi Raphael Varane xuất hiện và đá cặp trung vệ với Harry Maguire thì ghế dự bị của M.U có cả Victor Lindelof lẫn Eric Bailly, chưa kể Phil Jones, Axel Tuanzebe…
Quá tốt, nếu một lực lượng như thế được sử dụng bởi HLV giỏi. Với M.U, đây lại là vấn đề lớn. Trong khi Chelsea, Liverpool, Man.City… đều đã định hình lối chơi, thì M.U cứ tới lui phải xác định ai đá ở đâu, trong từng trận đấu. Đó là chưa bàn: nhân sự còn liên quan đến lối chơi nữa. Loay hoay thế nào mà lại thua ngược đội yếu nhất bảng Young Boys ở Champions League, trước tiên là lỗi dụng binh của HLV Solskjaer.
Các trận đầu mùa cho thấy, Cristiano Ronaldo vẫn bừng sáng một cách quá tuyệt vời, đặc biệt là anh lập tức ghi bàn ngay trong các trận đầu tiên. Nhưng chẳng phải không có vấn đề. Ronaldo bây giờ là một trung phong thực thụ. Vậy nên, anh ít di chuyển. Đó là sự khôn ngoan của cá nhân lão tướng 36 tuổi. Các cầu thủ còn lại phải di chuyển thế nào để “bù” cho nhu cầu giữ sức của Ronaldo - lại là bài toán khó cho Solskjaer. Một vấn đề khác: Jadon Sancho xuất sắc bao nhiêu ở Dortmund thì lại tầm thường bấy nhiêu ở M.U. Phải chăng do cách xếp quân và chiến thuật của HLV? M.U có thể thắng một số trận nhưng để bay cao hơn nữa rõ ràng về lâu dài điểm yếu nhất cần phải khắc phục của “quỷ đỏ” chính là Solskjaer. .
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.