Nghịch lý dùng xe vi phạm đi... xử lý vi phạm

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
13/05/2020 09:34 GMT+7

Người dân phản ánh tình trạng lực lượng kiểm tra quy tắc đô thị dùng xe bán tải biển số xanh để đi xử lý vi phạm về trật tự đô thị, giao thông trong khi chính các xe này vi phạm hết hạn kiểm định.

Phòng CSGT Công an TP.Đà Nẵng đã chỉ đạo các lực lượng tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm một số xe công vụ hết hạn kiểm định nhưng vẫn lưu thông. Trường hợp phát hiện có thể phạt người điều khiển 5 triệu đồng, tước bằng lái 2 tháng; phạt chủ sở hữu 14 triệu đồng.
Trước đó, người dân phản ánh tình trạng lực lượng kiểm tra quy tắc đô thị UBND các phường Hải Châu 2, Phước Ninh, Bình Hiên… (Q.Hải Châu) dùng xe bán tải biển số xanh để đi xử lý vi phạm về trật tự đô thị, giao thông trong khi chính các xe này vi phạm hết hạn kiểm định.
Theo UBND Q.Hải Châu, các ô tô này trang bị từ năm 2010, sau thời gian sử dụng đã hư hỏng nhiều, các phường xin thanh lý và được quận cho phép.
Tuy nhiên, khi phường đề nghị Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới kiểm định để thanh lý thì bị từ chối với lý do xe vẫn có thể sửa chữa để sử dụng, quãng đường lưu thông còn thấp hơn định mức.
Do đó, hiện UBND Q.Hải Châu chỉ đạo các phường đưa xe đi sửa, đăng kiểm lại để tiếp tục sử dụng trong khi chờ UBND TP.Đà Nẵng quyết định về chủ trương mua mới.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.