'Nghĩa địa tàu đắm' lớn nhất Quảng Ngãi được dọn dẹp

Hải Phong
Hải Phong
24/11/2023 17:40 GMT+7

Sau hàng chục năm gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến việc ra vào của tàu thuyền, 'nghĩa địa tàu đắm' lớn nhất tỉnh Quảng Ngãi đã được dọn dẹp.

Ngày 24.11, ông Đỗ Tâm Hiển, Chủ tịch UBND TX.Đức Phổ (Quảng Ngãi), cho biết các đơn vị đã trục vớt toàn bộ số xác tàu đắm tại cảng cá Sa Huỳnh (P.Phổ Thạnh, TX.Đức Phổ).

'Nghĩa địa tàu đắm' lớn nhất Quảng Ngãi được dọn dẹp sạch sẽ - Ảnh 1.

Dọn dẹp xác tàu đắm tại cảng cá Sa Huỳnh

C.T.V

Theo đó, toàn bộ 21 xác tàu cá bị đắm, hư hỏng nằm tại cảng cá Sa Huỳnh đã được dọn dẹp, trả lại sự thông thoáng, đảm bảo cho tàu thuyền ra vào cảng được thuận lợi và trú tránh vào mùa mưa bão.

Cảng cá Sa Huỳnh là nơi ra vào và neo đậu hàng trăm tàu thuyền của ngư dân P.Phổ Thạnh và vùng lân cận. Tuy nhiên, trong suốt hàng chục năm qua, một phần cảng cá này trở thành nơi tập kết của hàng chục con tàu hư hỏng. Nơi đây được ví như "nghĩa địa tàu đắm".

'Nghĩa địa tàu đắm' lớn nhất Quảng Ngãi được dọn dẹp sạch sẽ - Ảnh 2.

Khung tàu đắm được vận chuyển đi nơi khác

C.T.V

Các xác tàu tại cảng cá Sa Huỳnh phần lớn là những con tàu bị tai nạn trong quá trình khai thác hải sản trên biển. Để bớt thiệt hại, chủ phương tiện lai dắt tàu về bờ bán phế liệu các thiết bị máy móc.

Dầm mưa dãi nắng lâu ngày, những con tàu này chỉ còn trơ bộ khung, rệu rã thành từng mảng, nổi lềnh bềnh trên mặt nước. Điều này không những gây ô nhiễm nguồn nước, môi trường, gây mất mỹ quan mà nghiêm trọng hơn là cản trở các tàu cá ra vào cảng để tiếp nhiên liệu hoặc buôn bán hải sản.

Nhiều năm qua, chính quyền địa phương gặp nhiều khó khăn trong việc xử lý xác tàu đắm do không xác định được chủ sở hữu và thiếu kinh phí tháo dỡ, trục vớt để di dời.

'Nghĩa địa tàu đắm' lớn nhất Quảng Ngãi được dọn dẹp sạch sẽ - Ảnh 3.

Xác tàu đắm nằm la liệt tại cảng cá Sa Huỳnh

C.T.V

Như Thanh Niên phản ánh, tình trạng ô nhiễm môi trường tại cảng cá Sa Huỳnh xảy ra ngày càng nghiêm trọng. Xác tàu đắm, rác thải bủa vây khắp nơi khiến nhiều người ngao ngán. Dọc theo khu vực từ cầu Thạnh Đức 2 (P.Phổ Thạnh) xuống cảng cá Sa Huỳnh có hàng chục con tàu bị vứt bỏ, mục nát, hư hỏng nặng chỉ còn trơ lại bộ khung gỗ nằm nổi trên mặt nước làm mất mỹ quan, ô nhiễm môi trường.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.