Nghĩa cử đẹp của nhóm sinh viên sửa xe miễn phí giúp dân sau lũ

18/10/2023 16:50 GMT+7

Hành động rất đẹp của nhiều sinh viên Trường đại học Đông Á (Đà Nẵng) giúp người dân trong vùng ngập lụt sửa chữa lại xe gắn bị ngâm nhiều ngày trong nước.

Những ngày qua, TP Đà Nẵng có mưa lớn, nhiều đường phố ngập sâu trong nước lụt, không ít xe máy của người dân bị nước nhấn chìm, gây hư hỏng nặng. Trong lúc lực lượng vũ trang và thanh niên ở nhiều khu phố đội mưa giúp dân di chuyển đồ đạc đến nơi cao ráo khi nước dâng, rồi dọn dẹp bùn đất đưa dân về lại nhà mình khi nước rút, thì có một nhóm sinh viên cũng giúp người dân nhưng bằng một cách khác. Đó là sửa chữa xe máy miễn phí cho những người có xe bị nước lũ nhấn chìm, không thể đi lại được. Nhóm sinh viên này là những đoàn viên, sinh viên thuộc Trường đại học Đông Á.

Nghĩa cử đẹp của nhóm sinh viên sửa xe miễn phí giúp dân sau lũ  - Ảnh 1.

Sửa xe miễn phí của nhóm sinh viên Trường đại học Đông Á

NVCC

Biết khu vực đường Mẹ Suốt thuộc P.Hòa Khánh Nam, Q.Liên Chiểu là nơi bị ngập sâu ở Đà Nẵng trong đợt lũ mới đây, xe máy của nhiều công nhân và người lao động nghèo bị nước vào gây hư hỏng, nhóm sinh viên đã lập một trạm sửa xe dã chiến trên đường này và sẵn sàng sửa chữa cho tất cả những ai có xe bị chết máy do ngập nước. 

Chỉ trong một buổi sáng 17.10 đã có trên 30 xe máy được đội sửa chữa xe của Trường đại học Đông Á "trả lại tiếng nổ" cho từng xe, giúp người dân có phương tiện đi lại ngay sau khi nước rút.

22 thành viên được chia thành hai nhóm thay phiên nhau túc trực suốt ngày đêm để sẵn sàng sửa chữa cho những ai có xe bị chết máy hay trục trặc về kỹ thuật. Họ không phải là những thanh niên "tay ngang" mà là những sinh viên thuộc khối kỹ thuật ngành công nghệ kỹ thuật ô-tô, điện - tự động hóa của Trường đại học Đông Á, vừa có kỹ năng sửa chữa máy móc của xe do được đào tạo bài bản vừa có thừa lòng nhiệt tình trong việc giúp người dân vượt qua khó khăn do mưa lũ.

Vì là sửa xe hoàn toàn miễn phí nên toàn bộ nguồn kinh phí được Đoàn trường trích từ nguồn quỹ hoạt động của Đoàn và các mô hình cộng đồng "Tủ bánh mì sinh viên", "Xe nước mía Tiên phong"… được đoàn viên, sinh viên của trường vận hành từ nhiều năm nay.

Không chỉ sửa chữa xe giúp dân vùng Hòa Khánh Nam, đội quân sửa chữa xe miễn phí này còn giúp cho chính sinh viên trong trường bị hỏng hóc xe trong những ngày mưa gió này, ngay tại khuôn viên của trường.

Những chiếc áo xanh - đồng phục của đội sửa chữa xe miễn phí này cũng đã từng xuất hiện trên đèo Hải Vân trong những ngày Covid-19 hoành hành cách đây hai năm. Hàng ngàn người dân lánh nạn từ các tỉnh phía nam đổ về ngang qua đèo, nhiều xe máy trong số họ bị hỏng hóc cũng được đội sửa chữa này sửa miễn phí, nhiều người được tiếp sức trên hành trình hồi gia tránh dịch.

Số xe máy bị hỏng hóc của người dân được đội sửa chữa của Trường đại học Đông Á giúp sức không nhiều nhưng nghĩa cử của nhóm sinh viên này thì thật sự thiết thực trước những khó khăn của đồng bào mình. Chia sẻ khó khăn, trợ sức giúp cho người dân trong hoàn cảnh thắt ngặt là cách làm thiết thực nhất của những người trẻ tuổi trong lúc này chứ không phải lướt Facebook xem "cãi nhau" về một bộ phim đang "hot".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.