Nghi vấn xung quanh các lệnh ân xá dồn dập cuối nhiệm kỳ ông Trump

21/01/2021 19:05 GMT+7

Những người muốn được ân xá và nhóm vận động cho họ đã chi hàng chục ngàn USD cho các đồng minh của Tổng thống Donald Trump để gây sức ép buộc nhà lãnh đạo phải ban lệnh ân xá hàng loạt trước khi rời Nhà Trắng.

Báo The Hill cho hay ông Trump đã ban bố 143 lệnh ân xá hoặc giảm án trong đêm cuối cùng ở Nhà Trắng. Theo 2 nguồn tin, Nhà Trắng đã tổ chức cuộc họp hôm 17.1 để chốt lại danh sách này.

Nỗ lực chạy đua giờ chót

Các cố vấn cho hay Tổng thống Trump chỉ chú ý đến phiếu đại cử tri sau ngày bầu cử bão táp, khiến ông lơ là việc đưa ra các quyết định ân xá, cho đến khi trước Giáng sinh.
Nhà lãnh đạo đã bắt đầu ban lệnh ân xá và giảm án với tần suất đều đặn trước lễ Giáng sinh năm 2020. Tuy nhiên, hoạt động này bắt đầu chững lại và ngừng hẳn kể từ vụ bạo động tại Điện Capitol hôm 6.1, mà ông bị đổ lỗi là người đã kích động đám đông sau bài phát biểu trước khi lưỡng viện quốc hội xác nhận phiếu đại cử tri của cuộc bầu cử ngày 3.11.2020.

Trước khi rời chức vụ, ông Trump hủy lệnh cấm quan chức vận động hành lang

Trong khi đó, báo The New York Times dẫn các tài liệu và thông tin thu được từ các cuộc phỏng vấn khoảng 40 nhà vận động hành lang và luật sư phản ánh nỗ lực chạy đua giờ chót sau khi họ nhận ra rằng Tổng thống Trump khó có thể giành phần thắng trong cuộc chiến pháp lý nhằm lật lại kết quả bầu cử. Và những ngày cuối cùng của nhiệm kỳ ông Trump đã đến.

Thị trường béo bở?

Cựu công tố viên liên bang Brett Tolman, người đóng vai trò cố vấn cho chính quyền Tổng thống Trump về vấn đề ân xá, được cho nằm trong số những người bỏ túi hàng chục ngàn USD trong những tuần vừa qua để đề nghị tổng thống ân xá một số nhân vật.
Trong số đó, có thể kể đến con trai của cựu thượng nghị sĩ bang Arkansas, người sáng lập "chợ đen” trực tuyến Silk Road chuyên mua bán ma túy bất hợp pháp, và một phụ nữ ở Manhattan (TP.New York, bang New York) can tội lừa đảo.
Tuy nhiên, chính quyền Tổng thống Trump cho hay ông Tolman chỉ hỗ trợ một số trường hợp và không có ghi chép cụ thể nào cho thấy cựu công tố viên được chi trả vì công việc này.
Trên Twitter hôm 15.1, ông Tolman xác nhận “đã đại diện nhiều người xin lệnh ân xá. Một số là khách hàng có trả phí, nhưng nhiều trường hợp làm tự nguyện. Tôi hãnh diện về công việc của nhóm mình khi mang đến lệnh ân xá cho nhiều người”.
Trong khi đó, bà Karen Giorno, cựu cố vấn nhóm phụ trách chiến dịch tranh cử của ông Trump, được cho đã nhận 50.000 USD tiền phí tổn để tìm cách lấy được lệnh ân xá cho John Kiriakou, cựu quan chức Cục Tình báo trung ương Mỹ (CIA) bị kết án 30 tháng tù vào năm 2012 vì tội tiết lộ thông tin mật của đặc vụ tình báo. Bà này sẽ được thưởng thêm 50.000 USD nếu phi vụ thành.

Bất hợp pháp hay không?

Báo The New York Times cũng thừa nhận rằng việc các đồng minh của tổng thống nhận tiền vận động hành lang để “chạy” lệnh ân xá không phải là chuyện bất hợp pháp. Chỉ khi nào đích thân Tổng thống Trump nhận những khoản tiền này mới bị liệt vào diện hối lộ.
Tuy nhiên, chưa có chứng cứ nào cho thấy ông Trump nhận tiền để đổi lấy lệnh ân xá.

Rời Nhà Trắng, ông Trump vẫn đối mặt phiên luận tội

Việc ân xá hàng loạt vào cuối nhiệm kỳ tổng thống không phải chưa từng xảy ra. Vào những giờ cuối cùng trên ghế tổng thống Mỹ, ông Bill Clinton đã ban hành 170 lệnh ân xá và giảm án. Một số trường hợp được ân xá được cho đã chi những khoản tiền lên đến 6 con số cho gia đình và thân tín của ông Clinton.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.