Nghi vấn Trung Quốc tấn công mạng Ukraine trước chiến dịch của Nga

Khánh An
Khánh An
03/04/2022 10:19 GMT+7

Truyền thông Anh dẫn thông tin từ Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) cho rằng Trung Quốc liên quan đợt tấn công mạng nhằm vào Ukraine ngay trước khi Nga đưa quân sang nước này, dù SBU bác bỏ.

Ukraine dường như bị tấn công mạng gia tăng trước thềm chiến dịch của Nga

reuters

Tờ The Guardian ngày 2.4 đưa tin chính phủ Anh xác nhận rằng Trung tâm An ninh mạng quốc gia Anh (NCSC) đang điều tra cáo buộc Trung Quốc tấn công mạng nhằm vào các mục tiêu quân sự và hạt nhân Ukraine không lâu trước khi Nga đưa quân sang nước này.

Một phát ngôn viên chính phủ Anh xác nhận rằng cuộc điều tra đang được tiến hành với sự phối hợp của các đối tác quốc tế.

Tấn công ngay trước chiến dịch

Trước đó vào cùng ngày, tờ The Times dẫn các bản ghi chép tình báo cho thấy Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) có thông tin về việc hơn 600 trang web của Bộ Quốc phòng Ukraine và nhiều ban ngành khác bị tấn công hàng ngàn lần, được cho là có sự phối hợp của chính phủ Trung Quốc.

Trung Quốc nói sẽ thúc đẩy hòa bình ở Ukraine theo cách riêng

Theo đó, dường như đây là dấu hiệu thông đồng, các vụ tấn công bắt đầu trước khi Thế vận hội mùa đông Bắc Kinh kết thúc và đạt đỉnh điểm vào ngày 23.2, một ngày trước khi các binh sĩ và xe tăng Nga tràn sang biên giới Ukraine.

Cuộc tấn công dường nhằm thâm nhập các mục tiêu từ lực lượng biên phòng cho đến ngân hàng quốc gia và ngành đường sắt, nhằm đánh cắp dữ liệu và tìm cách làm gián đoạn hoặc tê liệt hạ tầng dân sự và quân sự của Ukraine.

Ukraine bị tấn công mạng, Mỹ tố Nga muốn tạo cớ để động binh

Cũng theo The Times, SBU cung cấp nhiều bản ghi chép tình báo, được cho là do một nước khác soạn, nêu chi tiết về quy mô của đợt tấn công mạng và bao gồm các mục tiêu hạt nhân. SBU cho biết đã chứng kiến các vụ tấn công lợi dụng mạng máy tính (CNE) gia tăng nhằm do thám.

Dù Nga bị cáo buộc đứng sau nhiều vụ tấn công mạng nhằm vào Ukraine trước khi iến hành chiến dịch quân sự, SBU cho biết đã phát hiện các vụ tấn công mạng mang dấu ấn của đơn vị chiến tranh mạng của quân đội Trung Quốc.

Tuy nhiên SBU khẳng định không cung cấp bất cứ thông tin nào như trên và "không liên quan gì đến những phát hiện của tờ The Times", đồng thời cho biết thêm rằng SBU hiện không có dữ liệu nào như thế.

Khó có khả năng Trung Quốc phối hợp Nga?

Tuy nhiên, theo tờ The Hill, nhiều chuyên gia cho rằng khó có khả năng có sự phối hợp giữa Trung Quốc và Nga vì những khác biệt trong xu hướng của 2 nước trong lĩnh vực không gian mạng.

“Thông thường, khi nói về không gian mạng của Trung Quốc, chúng ta hay nói về gián điệp mạng hơn là tấn công mạng”, theo phó giáo sư an ninh mạng Josephine Wolff tại trường Fletcher thuộc Đại học Tufts (Mỹ).

Theo giới phân tích, các tin tặc Trung Quốc thường thu thập thông tin tình báo và trộm bí mật thương mại, sở hữu trí tuệ, hơn là làm gián đoạn, thiệt hại mạng lưới và hoạt động của hạ tầng trọng yếu.

Các chuyên gia này cho hay họ chưa phát hiện bằng chứng đáng tin nào cho rằng Trung Quốc đang hỗ trợ Nga trong việc tấn công mạng nhằm vào Ukraine. Trung Quốc tuyên bố ủng hộ giải pháp hòa bình cho vấn đề Nga - Ukraine và không bị lôi kéo vào xung đột.

“Tôi cho rằng khó có khả năng Nga giành được sự giúp đỡ của Trung Quốc trong việc đó. Nga có nhiều năng lực về không gian mạng của riêng mình, khó mà tưởng tượng được có sự phối hợp đó”, theo ông Michael Daniel, chủ tịch tổ chức Liên minh về Các mối đe dọa trên mạng (CTA).

Đại sứ quán Trung Quốc, Ukraine và Văn phòng Giám đốc an ninh mạng tại Nhà Trắng chưa phản hồi đề nghị đưa ra bình luận, theo The Hill.

Ukraine nghi ngờ bị tin tặc Belarus tấn công mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.