Nghi vấn thiên thể quét sạch người tiền sử châu Mỹ

16/03/2017 21:48 GMT+7

Nguy cơ tiểu hành tinh phá hủy địa cầu không phải là lời đe dọa suông, sau khi giới khảo cổ học thu thập được chứng cứ về một sự kiện tuyệt chủng tương tự trong quá khứ.

Các dấu vết platinum tại những khu vực khảo cổ trên lãnh thổ Mỹ cho thấy một tiểu hành tinh hoặc sao chổi có thể là nguyên nhân đằng sau sự biến mất của người Clovis hàng ngàn năm trước. Clovis là văn hóa tiền sử lần đầu tiên xuất hiện trong các tài liệu khảo cổ học ở Bắc Mỹ cách đây khoảng 13.500 năm, vào cuối kỷ băng hà cuối cùng. Nền văn hóa đặc trưng này được đặt tên theo những đồ tạo tác được tìm thấy gần Clovis, bang New Mexico, nơi chứng cứ đầu tiên về các công cụ phức tạp đã được khai quật từ năm 1932. Người Clovis sống cùng thời với những động vật khổng lồ và bề ngoài dữ tợn như voi răng mấu, voi ma mút lông xoắn.

tin liên quan

Vẫn còn máu trong hóa thạch khủng long 75 triệu năm ?

(TNO) Các nhà khoa học vừa phát hiện những dấu tích còn sót lại của tế bào máu và da trong hóa thạch khủng long 75 triệu năm tại một bảo tàng ở Anh. Đây được xem là khám phá hết sức đặc biệt của ngành cổ sinh vật học thế giới, The Independent đưa tin.

Cách đây 12.800 năm, người Clovis biến mất cùng với đa số loài thú mà họ thường xuyên săn bắn, với hơn 35 động vật thời kỷ băng hà cũng bị tuyệt chủng. Theo báo cáo đăng trên chuyên san Scientific Reports, các nhà nghiên cứu của Đại học Nam Carolina (Mỹ) đã phát hiện 11 khu khảo cổ Clovis trải dài từ bang California đến Carolina và Virginia đều có platinum, kim loại cực hiếm từng được tìm thấy với số lượng khá dồi dào ở Greenland vào năm 2013.
Đài truyền hình WLTX dẫn lời nhà khảo cổ học Albert C.Goodyear cho hay: “Trong cuộc nghiên cứu, chúng tôi tìm được hàm lượng cao platinum hơn bình thường từ California đến sông Savannah (Nam Carolina)”. Trong khi vẫn chưa có hố va chạm nào được xác định, kết quả kiểm tra cho thấy thời điểm platinum xuất hiện trùng với giai đoạn “Younger-Dryas”, kéo dài 1.400 năm và đột ngột bắt đầu từ 12.800 năm trước, thời điểm mà theo các giả thuyết cho rằng trái đất hứng chịu sự va chạm của một hoặc nhiều hơn sao chổi/tiểu hành tinh, theo trang tin Science Daily.
Trưởng nhóm nghiên cứu Christopher Moore lưu ý rằng platinum có phân bổ rất hiếm trong lớp vỏ trái đất, nhưng là thành phần phổ biến trong các tiểu hành tinh vào sao chổi. Chuyên gia Moore thêm rằng: “Sự hiện diện đột biến của platinum ở những điểm khảo cổ giúp xác nhận dữ liệu từng được báo cáo vài năm trước về sự khởi đầu của Younger-Dryas khi phân tích lõi băng ở Greenland”. Không giống như sự kiện khủng long tuyệt chủng vào 65 triệu năm trước, với hung thủ là một tiểu hành tinh khổng lồ, vụ va chạm Younger-Dryas nhiều khả năng do một thiên thể kích cỡ nhỏ hơn gây ra.
Báo cáo mới vẫn chưa trả lời được những câu hỏi xoay quanh các vấn đề như con người và động vật bị ảnh hưởng như thế nào trước sự biến đổi khí hậu theo sau một vụ tấn công của tiểu hành tinh/sao chổi, và các tác giả thừa nhận rằng cần phải triển khai nghiên cứu sâu hơn về giả thuyết thiên thể tấn công địa cầu trong hơn 10.000 năm trước. Tuy nhiên, giả thuyết sao chổi/tiểu hành tinh có thể xóa sổ người tiền sử đã góp phần cảnh báo người hiện đại về nguy cơ tiềm tàng từ những vụ thiên thể tấn công địa cầu trong tương lai.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.