Nghỉ Tết Giáp Thìn, người dân TP.HCM đi chơi đâu?

12/02/2024 14:38 GMT+7

Ngoài các điểm du lịch nổi tiếng ở TP.HCM như: Đầm Sen, Suối Tiên... đông đảo người dân TP cũng chọn các tour du lịch nội địa, nước ngoài trong những ngày nghỉ Tết Giáp Thìn.

Dịp Tết Giáp Thìn, để phục vụ nhu cầu du xuân, chơi tết của người dân TP.HCM, các điểm du lịch đã làm mới diện mạo với loạt điểm check-in cùng các hoạt động, khuyến mãi hấp dẫn.

Vừa chơi tết vừa có cơ hội trúng thưởng

Ông Hoàng Văn Bá, Giám đốc công viên văn hóa Đầm Sen cho biết, trong dịp Tết Giáp Thìn, công viên tổ chức chương trình bốc thăm trúng thưởng với chủ đề: "Vui tết thả ga - trúng quà cực đã" dành cho khách mua vé trọn gói tại 2 cổng chính từ ngày 10.2 - 14.2.2024 (tức từ mùng 1 đến mùng 5 tết).

Nghỉ Tết Giáp Thìn, người dân TP.HCM đi chơi đâu?- Ảnh 1.

Nhiều hoạt động trong khuôn viên Đầm Sen hút các vị khách nhí

V.P

Ngoài ra, chương trình "Tết về với tuổi thơ" từ mùng 1 đến mùng 9 tết, du khách có thể ôn lại ký ức tuổi thơ, những văn hóa tốt đẹp về tết cổ truyền của các vùng miền. Cũng trong thời gian trên, du khách có thể cảm nhận tết truyền thống 3 miền của Việt Nam khi nhìn ngắm các mặt hàng lưu niệm dân gian như: tò he, nón lá, check-in với các bối cảnh 3 miền, thưởng thức các món ăn đặc trưng 3 miền tại Đầm Sen.

Tại công viên văn hóa Suối Tiên, bà Bùi Thị Tố Trinh, Phó tổng giám đốc cũng cho hay, tết này là lần đầu tiên Suối Tiên có màn biểu diễn lung linh sắc màu kết hợp âm thanh - ánh sáng ngay sân khấu giữa biển nhân tạo Tiên Đồng Ngọc Nữ. Bên cạnh đó, tuyến phố trưng bày và phục vụ các hoạt động gian hàng tết dân gian Việt Nam, nghệ thuật thư pháp... sẽ là điểm check-in và cho du khách những trải nghiệm thú vị.

Nghỉ Tết Giáp Thìn, người dân TP.HCM đi chơi đâu?- Ảnh 2.

Farm cừu tại Suối Tiên mang đến cho du khách nhiều trải nghiệm thú vị

V.P

Theo đại diện Suối Tiên, mô hình du lịch nông nghiệp xanh với tổng diện tích 5 ha tại đây hút du khách suốt 4 mùa trong năm qua. Đây là điểm được nhiều gia đình, nhóm bạn trẻ lựa chọn cắm trại, tận hưởng không gian xanh mát và thưởng thức hơn 30 giống cây ăn trái mới lạ có nguồn gốc xuất xứ từ nhiều nước trên thế giới. Từ mùng 1 đến mùng 9, vé vào cổng tại Suối Tiên giảm còn 120.000 đồng/vé người lớn và 60.000 đồng/vé trẻ em.

Nghỉ Tết Giáp Thìn, người dân TP.HCM đi chơi đâu?- Ảnh 3.

Nhiều bảo tàng miễn vé từ 29 tết đến mùng 3 tết cho khách có thường trú TP.HCM và học sinh có thẻ của trường học trên địa bàn

Nhật Thịnh

Dịp này, từ 29 tháng chạp đến mùng 3 tết, các bảo tàng công lập thuộc Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM như: bảo tàng Mỹ thuật TP.HCM, bảo tàng Chứng tích chiến tranh, bảo tàng TP.HCM, bảo tàng Lịch sử TP.HCM, bảo tàng Phụ nữ Nam bộ... cũng miễn phí vé tham quan cho người dân có thường trú tại TP.HCM, học sinh có thẻ học sinh tại các trường học trên địa bàn TP.

Nhiều người đi chơi tết ngay từ mùng 1

Theo khảo sát, các tour du lịch nội thành TP.HCM, nội địa cũng như tour nước ngoài năm nay nhộn nhịp ngay từ mùng 1 như: biệt động Sài Gòn, từ Sài Gòn xưa đến TP.HCM nay, Q.1 – Sắc màu đêm, Ký ức Sài Gòn – Chợ Lớn... Thậm chí những đường tour nước ngoài, du khách từ TP.HCM đã đăng ký và khởi hành từ 28, 29 tháng chạp.

Ông Trần Thế Dũng, Tổng giám đốc Lữ hành Vietluxtour cho hay, Tết Nguyên đán năm nay, bên cạnh tour trọn gói, nhiều du khách ưa chuộng các hình thức tour tự chọn (dịch vụ) được thiết kế để phục vụ riêng nhóm khách theo nhu cầu, đặc biệt là khách Việt kiều.

Nghỉ Tết Giáp Thìn, người dân TP.HCM đi chơi đâu?- Ảnh 4.

Tour tham quan nội thành cũng được khách lựa chọn ngay ngày đầu năm

V.P

"Các sản phẩm trong và ngoài nước liên tục được làm mới, đa dạng các đường tour để phục vụ du khách. Chúng tôi khai thác sâu vào thị trường ngách tour cao cấp, chú trọng đến sự tinh tế trong từng trải nghiệm tour với các dịch vụ chuẩn quốc tế 4 - 5 sao", ông Dũng chia sẻ.

Ngay sáng sớm mùng 1 tết, tại trụ sở công ty ở Q.3 và sân bay Tân Sơn Nhất, đông đảo khách hàng của Vietravel đã có mặt bắt đầu hành trình du xuân. Ông Trần Đoàn Thế Duy, Tổng giám đốc Công ty Du lịch Vietrave cho hay, tết năm nay, thị trường du lịch trọng điểm thu hút du khách nhiều nhất phải kể đến: Thái Lan, Singapore, Malaysia, Indonesia, Campuchia, Đài Loan, Hàn Quốc, Nhật Bản...

Nghỉ Tết Giáp Thìn, người dân TP.HCM đi chơi đâu?- Ảnh 5.

Du khách từ TP.HCM lên đường du xuân từ sáng mùng 1

V.P

Đối với thị trường du lịch trong nước, những địa điểm được du khách yêu thích và lựa chọn ngao du cùng gia đình là: Hà Nội, Đà Nẵng, Huế, Hội An, Quảng Bình, Quy Nhơn, Nha Trang, Phan Thiết, Miền Tây…

Với giá từ 4,2 triệu đồng cho lịch trình từ 2 - 5 ngày, các tuyến du lịch đường bộ từ TP.HCM đi Bảo Lộc, Nha Trang, Đà Lạt, Phan Thiết, miền Tây, Măng Đen... tour đường bay đến Phú Quốc, Đà Nẵng tại Lữ hành Saigontourist vẫn còn nhận khách đến trước ngày khởi hành.

Theo ông Vũ Hải Sâm, Phó giám đốc khối du lịch nội địa, Lữ hành Saigontourist cho hay, dịp tết năm nay, những tour miền Bắc từ 9 - 15 triệu hút khách. Nhiều tour lọt vào tầm ngắm của khách muốn "đổi gió" ra nước ngoài như Hawaii - Mỹ, Maldives, Ấn Độ, Bhutan… giá tương đương ngày thường. "Khách đi tour chuộng xu hướng không ti vi, điện thoại, internet… mong muốn ngày tết thật sự thư giãn, ngắm trời biển, mây núi và bận rộn với các hoạt động giải trí thú vị tại điểm dừng chân", ông Sâm thông tin.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.