Nghỉ tết Dương lịch, người Hà Nội ùn ùn đến công viên, vườn thú vui chơi

31/12/2023 20:39 GMT+7

Hôm nay (31.12) là ngày nghỉ thứ 2 trong kỳ nghỉ lễ tết Dương lịch 2024, ngoài những người dân trở về quê, người Hà Nội đổ xô đến công viên, vườn thú để tham quan, chụp ảnh.

Theo ghi nhận của Thanh Niên, tại công viên Yên Sở (Q.Hoàng Mai, Hà Nội), nhiều gia đình, bạn trẻ đã đến đây để cắm trại, nướng thịt để tận hưởng kỳ nghỉ tết Dương lịch 2024.

Nghỉ tết Dương lịch, người Hà Nội ùn ùn đến công viên, vườn thú vui chơi- Ảnh 1.

Người dân đổ xô về công viên Yên Sở cắm trại

NGUYÊN QUANG

Thời tiết Hà Nội hôm nay cũng thuận lợi cho người dân được thảnh thơi trong không gian xanh mát bên người thân, bạn bè.

Chị Nguyễn Hồng Ngọc (30 tuổi, trú Q.Tây Hồ) cho biết, gia đình chị mới về quê nên đợt nghỉ lễ này không về nữa mà ở lại thủ đô tận hưởng kỳ nghỉ.

"Chúng tôi chọn công viên Yên Sở vì ở đây có bãi cỏ xanh, rộng, nhiều cây cao có tán rộng, rất phù hợp để cắm trại. Thời tiết ngày nghỉ lễ rất đẹp, rất thuận lợi hơn cho việc đi dã ngoại", chị Ngọc nói.

Cùng ngày, tại công viên Thủ Lệ (Q.Cầu Giấy) cũng đông nghịt người. Được biết, trong 2 ngày nghỉ tết Dương lịch 2024, nơi đây đón hàng chục nghìn lượt khách đến tham quan.

Công viên Thủ Lệ cũng là nơi nuôi dưỡng, mở cửa cho khách tham quan những loại động vật hoang dã nên thu hút rất nhiều gia đình có con nhỏ khi lựa chọn đến đây vào dịp chào đón năm mới.

Ngoài ra, các bạn nhỏ còn thích thú khi được phụ huynh cho tham gia các trò chơi vui nhộn. Nhiều gia đình không quên lưu lại những bức ảnh đẹp trong dịp tết Dương lịch 2024.

Nghỉ tết Dương lịch, người Hà Nội ùn ùn đến công viên, vườn thú vui chơi- Ảnh 2.

Các bãi đất trống đều chật kín người

NGUYÊN QUANG

Nghỉ tết Dương lịch, người Hà Nội ùn ùn đến công viên, vườn thú vui chơi- Ảnh 3.

Mọi người đến công viên thường mang theo lều trại, bạt và đồ ăn chuẩn bị sẵn như gà, thịt lợn, xúc xích...

NGUYÊN QUANG

Nghỉ tết Dương lịch, người Hà Nội ùn ùn đến công viên, vườn thú vui chơi- Ảnh 4.

Các lều trại được dựng cách nhau từ 1 - 3 m

NGUYÊN QUANG

Nghỉ tết Dương lịch, người Hà Nội ùn ùn đến công viên, vườn thú vui chơi- Ảnh 5.
Nghỉ tết Dương lịch, người Hà Nội ùn ùn đến công viên, vườn thú vui chơi- Ảnh 6.
Nghỉ tết Dương lịch, người Hà Nội ùn ùn đến công viên, vườn thú vui chơi- Ảnh 7.

Các lều trại được dựng cách nhau từ 1 - 3 m

NGUYÊN QUANG

Nghỉ tết Dương lịch, người Hà Nội ùn ùn đến công viên, vườn thú vui chơi- Ảnh 8.

Người dân đổ xô đến vườn thú Hà Nội

NGUYÊN QUANG

Nghỉ tết Dương lịch, người Hà Nội ùn ùn đến công viên, vườn thú vui chơi- Ảnh 9.
Nghỉ tết Dương lịch, người Hà Nội ùn ùn đến công viên, vườn thú vui chơi- Ảnh 10.
Nghỉ tết Dương lịch, người Hà Nội ùn ùn đến công viên, vườn thú vui chơi- Ảnh 11.

Khu vực nuôi khỉ luôn thu hút đông đảo người dân

NGUYÊN QUANG

Nghỉ tết Dương lịch, người Hà Nội ùn ùn đến công viên, vườn thú vui chơi- Ảnh 12.

Nơi đây đón hàng chục nghìn lượt khách đến tham quan trong 2 ngày nghỉ tết Dương lịch

NGUYÊN QUANG

BẢN TIN ĐẶC BIỆT: Nhìn lại năm 2023 nhiều thăng trầm, đón 2024 với hy vọng mới


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.