Nghỉ Tết Dương lịch 3 ngày, người dân 'ùn ùn' rời thành phố

Chiều 31.12 rất đông người dân đã có mặt tại các bến xe để về quê khiến các con đường trở nên quá tải.

Chiều 31.12 rất đông người  dân đã có mặt tại các bến xe để về quê khiến các con đường trở nên quá tải.

Khu vực phía tây thành phố đông nghẹt người - Ảnh: Phạm HữuKhu vực phía tây thành phố đông nghẹt người - Ảnh: Phạm Hữu
Theo ghi nhận của chúng tôi, tại Bến xe miền Tây, lúc 16 giờ ngày 31.12, hành khách bắt đầu đổ dồn về đây. Người xách nách mang hành lý chuẩn bị về quê nghỉ lễ. Các sinh viên cũng từ nhiều chuyến xe buýt khác nhau cũng có mặt để mua vé về quê. Đa số khách tập trung ở các khu vực bán vé các tuyến gần như Long An, Tiền Giang, Bến Tre.
Tại khu vực này, vì phải mua vé trực tiếp nên hành khách tập trung đông đúc, phải xếp hàng từ 10 đến 15 phút mới có thể mua được vé.
Các phương tiện tập trung đông đúc tại quốc lộ 1A (H. Bình Chánh, TP.HCM) - Ảnh: Phạm Hữu

Đến 17 giờ cùng ngày, tại khu vực phía tây thành phố thuộc quốc lộ 1A, lượng người di chuyển về các tỉnh miền tây tăng đột biến, nhất là xe máy. Trên đoạn từ vòng xoay An Lạc đến cầu Bình Điền (H.Bình Chánh) lượng xe dày đặc, ùn ứ, di chuyển chậm khiến đường trở nên quá tải. Đến 18 giờ cùng ngày nhiều người dân vẫn tiếp tục di chuyển để về quê.
Tại cầu BÌnh Điền,  xe ùn ứ kéo dài - Ảnh: Phạm Hữu

Từ 16 giờ, dòng người đổ về Bến xe miền Đông bắt đầu đông hơn. Một số tuyến xe đi Bình Phước, Nha Trang, Phan Thiết, Vũng Tàu hành khách phải xếp hàng mới mua được vé.
Đến 17 giờ, các nhà xe tại Bến xe miền Đông bắt đầu quá tải, mọi người phải đứng đợi rất lâu mới có thể gửi được xe.
Tại Bến xe miền Tây, nhiều người tập trung mua vé ở các tuyến đi gần - Ảnh: Phạm Hữu

Trong khi đó tại quốc lộ 13, tình hình xe cộ lưu thông thoải mái, không xảy ra tình trạng ùn ứ hay kẹt xe.
Còn tại khu vực vào phà Cát Lái (Q.2) tình hình giao thông dọc tuyến đường Đồng Văn Cống, Nguyễn Thị Định (Q.2) hướng về cảng Cát Lái không xảy ra tình trạng kẹt xe.
Đến 17 giờ, khách tập trung tại Bến xe miền Tây càng lúc đông - Ảnh: Phạm Hữu

Ông Nguyễn Minh Tiến, Trưởng phòng điều hành Bến xe miền Tây cho biết tính đến 16 giờ ngày 31.12, số lượng hành khách đến bến đạt khoảng 25.000 người. Dự báo trong hết hôm nay số lượng có thể tăng lên từ 37.000-39.000 người.
Ông Tiến cũng nói thêm do năm nay ngày nghỉ Tết Dương lịch rất gần với Tết Nguyên đán nên người dân đến bến ít hơn so với mọi năm. Những chặng ngắn có số lượng người dân đi nhiều hơn. Bên cạnh đó, giá vé tại Bến xe miền Tây không thay đổi và cũng không có phụ thu thêm bất cứ chi phí nào. Hiện tại các đơn vị cũng đã kiến nghị lên Sở GTVT để giảm giá vé (từ 2 – 5%) trong một vài ngày tới. Ước lượng ngày mai (1.1.2016), số lượng hành khách đến bến đạt khoảng 39.000 người. Theo kế hoạch, bến đã có phương án dự trù thêm 20 chiếc xe buýt nếu xảy ra trường hợp xe quay vòng không kịp để phục vụ hành khách tốt hơn.
Tại Bến xe miền Đông lượng người cũng đông hơn so với ngày thường - Ảnh: Vũ Phượng

Ông Thượng Thanh Hải, Phó giám đốc Bến xe miền Đông cho biết lượt khách trong dịp Tết Dương lịch tăng khoảng 30% so với ngày thường, tức khoảng 27.000 – 28.000 lượt khách, nằm trong tầm của các xe đang hoạt động tại bến nên tất cả hành khách đều có thể mua được vé.
Người dân phải xếp hàng mới mua được vé - Ảnh: Vũ Phượng

Các tuyến đường ngắn và gắn liền với các điểm du lịch như Vũng Tàu, Phan Thiết, Nha Trang có lượt vé bán ra nhiều nhất. “Còn về giá vé đã có quy định là tất cả các tuyến đều không được tăng giá. Các sai phạm về tăng giá vé sẽ bị xử lý nghiêm theo đúng quy định”, ông Hải nhấn mạnh.
Đa số những người về quê là các sinh viên - Ảnh: Phạm Hữu
Tay xách nách mang chuẩn bị về quê - Ảnh: Phạm Hữu
Tính đến 16 giờ lượng người đến Bến xe miền Tây đạt khoảng 25.000 người - Ảnh: Phạm Hữu
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.