Nghị sĩ Thái bị điều tra tội phạm thượng

Minh Quang
Minh Quang
12/06/2019 07:50 GMT+7

Ngày 11.6, Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan chỉ đạo 3 đơn vị khác nhau tiến hành điều tra cáo buộc nghị sĩ Pannika Wanich, phát ngôn viên của đảng Future Forward, về tội phạm thượng.

Trước đó, cư dân mạng nước này cùng một số nghị sĩ các đảng khác đồng loạt chỉ trích một bức ảnh được đăng trên tài khoản Facebook của bà Pannika cách đây 9 năm. Trong đó, nữ nghị sĩ cùng một người bạn cười đùa và có động tác bị cho là chỉ chỏ vào bức chân dung của nhà vua Bhumibol Adulyadej, người đã từ trần năm 2016.
Cả hai đã bị triệu tập lấy lời khai. Nếu bị tuyên có tội, bà Pannika sẽ bị tước quyền nghị sĩ và cấm tham gia chính trị 10 năm.
Bà đã lên tiếng xin lỗi nhưng khẳng định không hề có ý phạm thượng khi chụp bức ảnh trong lễ tốt nghiệp ĐH Chulalongkorn hồi năm 2010. Bà cũng chỉ trích các đối thủ lợi dụng luật bảo vệ Hoàng gia để tấn công bà với động cơ chính trị.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.