Nghị sĩ Mỹ gấp rút tìm cách tránh vỡ nợ khi thời gian cạn dần

16/10/2013 19:53 GMT+7

(TNO) Thượng viện Mỹ đã tiến hành một nỗ lực sau cùng vào ngày 16.10 nhằm tránh để đất nước rơi vào tình trạng vỡ nợ khi chỉ còn vài tiếng đồng hồ là đến hạn chót để nâng trần nợ công.

(TNO) Thượng viện Mỹ đã tiến hành một nỗ lực sau cùng vào ngày 16.10 nhằm tránh để đất nước rơi vào tình trạng vỡ nợ khi chỉ còn vài tiếng đồng hồ là đến hạn chót để nâng trần nợ công.


Các nghị sĩ Mỹ đang gấp rút tìm cách tránh để đất nước rơi vào tình trạng vỡ nợ - Ảnh: Reuters

Sau một ngày thảo luận, các thành viên chủ chốt của đảng Cộng Hòa và Dân chủ trong Thượng viện Mỹ được cho là đã tiến gần đến thỏa thuận thông qua một đề xuất nâng trần nợ công và cấp ngân sách cho chính phủ hoạt động trở lại.

Đề xuất này đã được đệ trình cho toàn bộ Thượng viện xem xét vào ngày 16.10, theo Reuters.

Số phận của đề xuất này hiện vẫn chưa được xác định tại Hạ viện, nơi đảng Cộng hòa chiếm đa số.

Hạ viện Mỹ dự kiến sẽ nhóm họp vào 21 giờ (giờ Việt Nam) và 23 giờ (giờ Việt Nam) ngày 16.10, Reuters cho hay.

Đến cuối ngày 17.10 (giờ Mỹ), tức khoảng 12 giờ trưa cùng ngày (giờ Việt Nam), Quốc hội Mỹ phải thông qua việc nâng trần nợ công, hiện ở mức 16.700 tỉ USD, nếu không nước này sẽ bị phá sản.

Với việc thời gian đang cạn dần, ông Harry Reid, thủ lĩnh phe đa số tại Thượng viện, và ông Mitch McConnell, lãnh đạo đảng Cộng Hòa “đã ở rất gần” một thỏa thuận, nghị sĩ đảng Dân chủ Chris Van Hollen nói với hãng tin MSNBC hôm 15.10.

Giới quan sát nhận định, sau nhiều tuần lễ đấu đá giữa hai phe Dân chủ và Cộng hòa, thỏa thuận mà hai đảng đạt được sẽ mang lại cho Tổng thống Mỹ Barack Obama cái mà ông đòi hỏi trong nhiều tháng qua - đó là việc tăng trần nợ công ngay lập tức và ngân sách cho chính phủ.

Theo thảo thuận này, việc vay nợ của chính phủ Mỹ sẽ được gia hạn cho đến ngày 7.2.2014, mặc dù Bộ Ngân khố Mỹ sẽ có các công cụ để tạm thời gia hạn việc vay nợ qua thời hạn này nếu quốc hội không kịp hành động vào đầu năm 2014.

Ngoài ra, thỏa thuận cũng đề xuất cấp tiền cho cơ quan chính phủ hoạt động trở lại cho đến ngày 15.1.2014.

Hoàng Uy

>> Lãnh đạo IMF: Thế giới sẽ khủng hoảng nếu Mỹ vỡ nợ
>> Mỹ chạy đua tránh vỡ nợ
>> Mỹ điều tra vụ giết người hàng loạt ghê rợn
>> Mỹ báo động vì nguy cơ tên lửa toàn cầu  
>> Chính phủ Mỹ đóng cửa làm đóng băng các số liệu thống kê kinh tế
>> Chính phủ Mỹ ngưng hoạt động

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.