Nghị quyết của Mỹ về chiến sự Gaza không thể 'vượt ải' Nga và Trung Quốc

Khánh Như
Khánh Như
22/03/2024 22:28 GMT+7

Đề xuất của Mỹ ủng hộ các cuộc đàm phán ngừng bắn ở Dải Gaza do nước này, Ai Cập và Qatar làm trung gian.

Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc (HĐBA LHQ) hôm nay 22.3 không thể thông qua một nghị quyết kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức giữa Hamas và Israel ở Dải Gaza, sau khi Nga và Trung Quốc sử dụng quyền phủ quyết, còn Algeria bỏ phiếu chống và Guyana đưa ra phiếu trắng, AFP đưa tin.

11 thành viên còn lại của HĐBA LHQ đã bỏ phiếu ủng hộ, trong đó có các thành viên thường trực là Pháp và Anh.

Nghị quyết trên do Mỹ đề xuất, trong đó kêu gọi ngay lập tức ngừng bắn trong 6 tuần để bảo vệ dân thường và cho phép cung cấp hỗ trợ nhân đạo. Điều này đánh dấu sự cứng rắn hơn nữa trong lập trường của nước này đối với đồng minh Israel.

Nga, Trung Quốc phủ quyết nghị quyết của Liên Hiệp Quốc về lệnh ngừng bắn ở Gaza

Đặc phái viên Mỹ tại LHQ Linda Thomas-Greenfield nói với HĐBA: "Đại đa số thành viên hội đồng đã bỏ phiếu ủng hộ nghị quyết này, nhưng đáng tiếc là Nga và Trung Quốc đã quyết định sử dụng quyền phủ quyết của mình".

Trước cuộc bỏ phiếu, bà cho rằng sẽ là một "sai lầm lịch sử" nếu hội đồng không thông qua nghị quyết.

Nghị quyết của Mỹ về chiến sự Gaza không thể 'vượt ải' Nga và Trung Quốc- Ảnh 1.

Cuộc họp của HĐBA LHQ diễn ra ngày 22.3

REUTERS

Trong khi đó phát biểu tại cuộc biểu quyết, Đại sứ Nga tại LHQ Vassily Nebenzia kêu gọi các thành viên không ủng hộ nghị quyết. Ông nói rằng nghị quyết này "cực kỳ chính trị hóa" và bật đèn xanh để Israel tiến hành một chiến dịch quân sự ở TP.Rafah ở cực nam Gaza.

Rafah đang là nơi trú ẩn của hơn một nửa trong số 2,3 triệu dân Palestine chạy trốn khỏi các đợt tấn công của Israel ở phía bắc Gaza.

"Điều đó sẽ giải phóng đôi tay của Israel và sẽ dẫn đến việc toàn bộ Gaza và tất cả người dân ở đây phải đối mặt với sự hủy diệt, tàn phá hoặc bị trục xuất", ông Nebenzia nói.

Theo nhà ngoại giao Nga, một số thành viên không thường trực của HĐBA đã soạn thảo một nghị quyết thay thế mà ông gọi là một văn bản mang tính "cân bằng". Hiện chưa rõ nội dung của đề xuất mới, song ông Nebenzia cho biết "không có lý do gì" để các thành viên không ủng hộ.

Bắc Kinh cũng ủng hộ nghị quyết thay thế. Đại sứ Trung Quốc tại LHQ Trương Quân cho rằng văn bản do Mỹ đề xuất là không cân bằng. Theo ông, Washington không nêu rõ sự phản đối đối với bất kỳ hoạt động quân sự nào của Israel ở Rafah, điều mà ông cho rằng có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng, Reuters đưa tin.

Ông Trương nói "nếu Mỹ nghiêm túc về lệnh ngừng bắn", họ sẽ không phủ quyết nhiều nghị quyết trước đây của HĐBA.

Israel tuyên bố tiêu diệt hàng chục tay súng tại bệnh viện Gaza

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken hôm 21.3 cho biết ông tin rằng các cuộc đàm phán ở Qatar, vốn tập trung vào thỏa thuận ngừng bắn kéo dài 6 tuần và thả 40 con tin Israel cùng hàng trăm người Palestine, vẫn có thể đạt được một thỏa thuận.

Mỹ có truyền thống bảo vệ Israel tại LHQ. Tuy nhiên, Washington cũng đã 2 lần bỏ phiếu trắng, cho phép hội đồng thông qua các nghị quyết về tăng cường viện trợ và kêu gọi kéo dài thời gian ngừng bắn.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.