Nghị quyết 128: Người từ vùng vàng vào Ninh Bình vẫn bị hạn chế

23/10/2021 10:49 GMT+7

Sau khi Báo Thanh Niên phản ánh về tình trạng người dân các tỉnh lân cận dù là vùng vàng cũng không vào địa bàn tỉnh Ninh Bình đi chợ, mua bán…, tỉnh Ninh Bình đã có điều chỉnh nhưng vẫn còn hạn chế.

Sáng 23.10, thông tin từ Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Ninh Bình cho biết, tối 22.10, ông Tống Quang Thìn, Phó chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình, Phó trưởng Ban thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Ninh Bình, đã ký ban hành văn bản hướng dẫn mới về triển khai thực hiện các biện pháp tạm thời thích ứng an toàn, linh hoạt trong phòng, chống dịch Covid-19. Nội dung quy định tại văn bản được triển khai từ hôm nay, 23.10.

Người dân vùng vàng muốn vào địa bàn tỉnh Ninh Bình phải tiêm đủ 2 mũi vắc xin

minh hải

Trong văn bản này, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Ninh Bình đã có điều chỉnh, hướng dẫn việc thực hiện kiểm soát người vào địa bàn tỉnh Ninh Bình tại các chốt kiểm soát dịch. Đây là vấn đề mà Báo Thanh Niên đã thông tin, phản ánh về những bất cập, khi những ngày qua người dân, công nhân từ vùng vàng không thể đi lại hằng ngày vào tỉnh Ninh Bình để lao động, mua bán, đi chợ…

Theo đó, kể từ ngày 23.10, tại các chốt kiểm soát dịch Covid-19 ở các cửa ngõ vào tỉnh Ninh Bình tiếp tục không thực hiện lấy mẫu xét nghiệm, không yêu cầu xuất trình kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2; không làm ách tắc giao thông và lưu thông hàng hóa (nội dung này đã được UBND tỉnh Ninh Bình chỉ đạo thực hiện từ ngày 16.10).

Hải Phòng sẽ treo biển thông báo tại nhà có người thực hiện cách ly

Văn bản nêu rõ, đối với người dân khi qua các chốt kiểm soát dịch bệnh của tỉnh Ninh Bình phải “khai báo y tế hoặc quét QR-Code, đối chiếu với các giấy tờ có liên quan đối với người vào tỉnh, căn cứ vào nội dung khai báo y tế để phân loại người đến từ vùng nguy cơ. Với những người về từ vùng cấp độ 2 (vùng vàng), cấp độ 3 (vùng cam), cấp độ 4 (vùng đỏ) hoặc có bất thường trong tờ khai y tế thì thông báo cho chính quyền địa phương nơi công dân đến, về biết, đồng thời yêu cầu công dân đến, về địa phương phải khai báo ngay với trạm y tế để lấy mẫu xét nghiệm và thực hiện các biện pháp cách ly, phòng chống dịch Covid-19 phù hợp”.

Căn cứ theo nội dung văn bản trên, từ ngày 23.10, chốt kiểm soát dịch bệnh Covid-19 của H.Kim Sơn, đặt trên QL10, giáp ranh giữa H.Kim Sơn với H.Nga Sơn (Thanh Hóa) đã thực hiện kiểm soát thông thoáng hơn đối với người vào địa bàn tỉnh Ninh Bình.

Nghị quyết 128 của Chính phủ không hạn chế đi lại của cá nhân đối với người vùng xanh và vùng vàng, nhưng tỉnh Ninh Bình vẫn hạn chế

minh hải

Theo đó, từ sáng 23.10, công nhân, người dân đã tiêm 2 mũi vắc xin (hoặc chứng nhận điều trị khỏi Covid-19 trong thời gian cho phép) sẽ được đi lại, vào địa bàn tỉnh Ninh Bình làm việc, mua bán, giao thương hằng ngày mà không phải chịu áp dụng biện pháp cách ly. Khi qua chốt kiểm soát chỉ cần khai báo y tế.

Tuy nhiên, trường hợp người dân dù là vùng vàng, khi vào địa bàn Ninh Bình mà chưa tiêm đủ 2 mũi vắc xin, hoặc chưa tiêm vắc xin vẫn bị hạn chế. Điều này vẫn còn trái với Nghị quyết 128 của Chính phủ, vì nghị quyết đã quy định rõ việc đi lại của cá nhân từ các địa bàn có cấp độ dịch khác nhau, sẽ không hạn chế đối với vùng xanh, vùng vàng.

Ông Trần Xuân Trường, Chủ tịch UBND H.Kim Sơn, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 H.Kim Sơn, cho biết từ ngày 23.10 chốt kiểm soát liên ngành của H.Kim Sơn kiểm soát trên QL10, giáp ranh giữa tỉnh Ninh Bình với tỉnh Thanh Hóa sẽ thoáng hơn, nhưng vẫn còn hạn chế đối với người từ vùng vàng trở lên.

Theo ông Trường, người dân vào địa bàn tỉnh Ninh Bình khi đi qua chốt chỉ cần khai báo y tế và chứng nhận đã tiêm đủ 2 mũi vắc xin thì đi lại, vào địa bàn để kinh doanh, buôn bán rồi trở về bình thường. Nhưng đối với người mới tiêm 1 mũi vắc xin, hoặc chưa tiêm mũi nào thì hạn chế, khi vào địa bàn tỉnh Ninh Bình sẽ phải cách ly y tế, theo dõi sức khỏe tại nơi lưu trú.

Hàng rào chắn một phần đường ở chốt kiểm soát H.Kim Sơn đã dỡ bỏ sau khi Báo Thanh Niên phản ánh

minh hải

Như vậy, dù đã gỡ bỏ hàng rào sắt kiểm soát người ra vào tỉnh ở H.Kim Sơn, và có điều chỉnh thoáng hơn, nhưng tỉnh Ninh Bình vẫn đang hạn chế đi lại kể cả với người vùng vàng.

Trước đó, Báo Thanh Niên đã phản ánh, Nghị quyết 128 của Chính phủ không hạn chế đi lại đối với người dân ở các cấp độ dịch khác nhau. Tuy nhiên, người dân các tỉnh Thanh Hóa, Nam Định, Hà Nam khi vào tỉnh Ninh Bình đều bị hạn chế.

Đặc biệt tại chốt kiểm soát của H.Kim Sơn, từ ngày 18 - 22.10, khi người dân từ tỉnh Thanh Hóa đi xe máy đến chốt thì cán bộ trực chốt yêu cầu quay lại, không được vào đi chợ, mua bán hàng hóa.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.