Nghi phạm xả súng tại Mỹ là người huấn luyện bắn súng, từng điều trị tâm thần

26/10/2023 11:39 GMT+7

Nhà chức trách Mỹ đã công bố danh tính nghi phạm xả súng tại bang Maine khiến 22 người thiệt mạng và đã tìm thấy chiếc xe hơi của đối tượng.

Sở cảnh sát thành phố Lewiston (bang Maine, Mỹ) ngày 25.10 công bố danh tính nghi can vụ xả súng là ông Robert Card (40 tuổi).

Nghi can xả súng tại Mỹ là người huấn luyện bắn súng, từng điều trị tâm thần - Ảnh 1.

Hình ảnh nghi can Robert Card được nhà chức trách công bố

CẢNH SÁT LEWISTON

Theo NBC News, cảnh sát cho rằng nghi phạm có thể có vũ khí và nguy hiểm. Trung tâm Thông tin và Phân tích Maine đăng một bản tin lên cơ sở dữ liệu cho các nhân viên hành pháp, nói rằng ông Card từng là người hướng dẫn sử dụng súng được đào tạo trong quân đội và được cho là thành viên lực lượng dự bị lục quân Mỹ.

Người này "gần đây được báo cáo có các vấn đề sức khỏe tâm thần như nghe thấy các giọng nói, và đe dọa bắn vào căn cứ Vệ binh Quốc gia tại thành phố Saco, bang Maine".

Xả súng hàng loạt kinh hoàng, ít nhất 22 người thiệt mạng tại Mỹ

Bản tin nêu rằng ông Card đã điều trị tại một cơ sở sức khỏe tâm thần trong 2 tuần hồi mùa hè và sau đó xuất viện.

Một cuộc truy lùng lớn đang diễn ra với hàng trăm cảnh sát tham gia sau vụ xả súng tại một quán bar và một khu chơi bowling ở Lewiston vào tối 25.10.

Nghi can xả súng tại Mỹ là người huấn luyện bắn súng, từng điều trị tâm thần - Ảnh 2.

Hình ảnh đối tượng xả súng tại Lewiston

REUTERS

Nghi can xả súng tại Mỹ là người huấn luyện bắn súng, từng điều trị tâm thần - Ảnh 3.

Hàng trăm cảnh sát đang tham gia chiến dịch truy lùng hung thủ xả súng tại Lewiston

REUTERS

Truyền thông Mỹ dẫn lời các quan chức cho biết ít nhất 22 người thiệt mạng và 50-60 người khác bị thương trong vụ xả súng.

Nghi can xả súng tại Mỹ là người huấn luyện bắn súng, từng điều trị tâm thần - Ảnh 4.

Tay súng được cho là sử dụng khẩu súng trường bán tự động

REUTERS

Cảnh sát đã công bố bức ảnh chụp nghi can cầm khẩu súng và bức ảnh chiếc xe hơi liên quan. Quan chức phụ trách an toàn công cộng Michael Sauschuck của tiểu bang cho biết chiếc xe đã được tìm thấy tại thị trấn Lisbon, cách Lewiston khoảng 12,8 km về hướng đông nam, theo CNN.

Nhà chức trách đã ra lệnh cho người dân trú ẩn trong nhà tại Lewiston và Lisbon trong khi việc truy lùng tay súng diễn ra.

Bộ Tư pháp và Bộ An ninh nội địa Mỹ đã đề nghị hỗ trợ giới chức bang Maine liên quan vụ xả súng. Tổng thống Joe Biden đã gọi điện cho các nghị sĩ bang Maine cũng như Thống đốc Janet Mills và cam kết hỗ trợ sau vụ tấn công kinh hoàng này.

Vụ xả súng này là trường hợp giết người hàng loạt thứ 36 tại Mỹ trong năm nay, trong đó ít nhất 188 người thiệt mạng, theo tổng hợp của hãng tin AP, báo USA Today và Đại học Northeastern (Mỹ). Các trường hợp được tính là có 4 người trở lên bị sát hại trong vòng 24 giờ, không gồm kẻ sát nhân.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.