Nghi phạm nổ súng vào ô tô của ‘thánh chửi’ Dương Minh Tuyền đã ra đầu thú

Trần Cường
Trần Cường
18/01/2021 17:30 GMT+7

Sau gần 1 tuần Công an H.Thanh Miện (Hải Dương) phát lệnh truy nã, Hồ Văn Khoa - đối tượng bắn súng vào xe ô tô của “thánh chửi” Dương Minh Tuyền , đã đến Công an TP.Hà Nội đầu thú.

Chiều 18.1, thông tin từ Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP.Hà Nội cho biết, cơ quan này đã vận động Hồ Văn Khoa (29 tuổi, trú xã Mai Đình, H.Sóc Sơn, Hà Nội) ra đầu thú.

“Thánh chửi” Dương Minh Tuyền là nạn nhân vụ bắn súng ở Hải Dương

Khoa là nghi phạm đã bắn súng vào xe ô tô của “thánh chửi” Dương Minh Tuyền (35 tuổi, trú TP.Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh) tại địa bàn tỉnh Hải Dương và ngày 4.1 vừa qua.
Khoa đã đến Đội Điều tra án kinh tế trong lĩnh vực ngân hàng (Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP.Hà Nội) đầu thú vào khoảng 15 giờ chiều 18.1.

Do mâu thuẫn, Khoa đã rủ Linh đến bắn vào xe của Dương Minh Tuyền để dằn mặt

Ảnh Công an cung cấp

Theo tài liệu điều tra ban đầu, tối 4.1, sau khi dự tiệc tân gia tại xã Đoàn Tùng (H.Thanh Miện, Hải Dương), Dương Minh Tuyền điều khiển ô tô mang biển số 99A - 286.58 cùng nhóm bạn đi hát tại quán karaoke Tuấn Anh ở TT.Thanh Miện (H.Thanh Miện).
Khoảng 21 giờ 45 tối 4.1, Lã Văn Linh (22 tuổi, trú xã Ba Trại, H.Ba Vì, Hà Nội) chở theo Hồ Văn Khoa, cả 2 bịt khẩu trang, đi cùng một xe máy đến. Khoa bắn liên tiếp về phía ô tô của Dương Minh Tuyền. Lúc này, trong ô tô chỉ có Nguyễn Văn Nam (26 tuổi, bạn của Dương Minh Tuyền) đang ngồi ở ghế phụ. Gây án xong, Linh chở Khoa rời đi.

Lã Văn Linh tại cơ quan điều tra

Ảnh Công an cung cấp

Vụ nổ súng không khiến ai bị thương, tuy nhiên, ô tô của Dương Minh Tuyền bị thủng 1 lỗ cạnh giá để hàng trên nóc xe; cạnh nắp capo bên trái bị bong tróc sơn.

‘Thánh chửi’ Dương Minh Tuyền nói mình “bình an vô sự” sau vụ nổ súng ở Hải Dương

Chiều 6.1, Công an H.Thanh Miện đã ra quyết định khởi tố vụ án “gây rối trật tự công cộng”, đồng thời triệu tập, tạm giữ hình sự Linh để phục vụ điều tra.
Ngày 14.1, cơ quan này phát lệnh truy nã Hồ Văn Khoa để làm rõ hành vi gây rối trật tự công cộng.
Theo cơ quan chức năng, nguyên nhân vụ việc là do Dương Minh Tuyền và Khoa có mâu thuẫn với nhau từ trước và đã nhiều lần thách thức nhau trên mạng xã hội. Sau đó, cả hai hẹn nhau chiều 4.1 về ăn cỗ tân gia ở xã Đoàn Tùng để giải quyết mâu thuẫn.
Do Khoa không về được, Dương Minh Tuyền đã phát trực tiếp trên Facebook để xúc phạm, thách thức, khiến Khoa bực tức rủ Linh về H.Thanh Miện, gây ra vụ nổ súng.
Dương Minh Tuyền là nhân vật khá nổi trên các mạng xã hội với biệt danh là "thánh chửi" vì có nhiều clip tự quay chửi nhau với nhiều lời lẽ khiếm nhã. Dương Minh Tuyền thường xuất hiện trong các clip với hình ảnh nhiều hình xăm trên người, khoe tiền và chửi bới.
Ngoài ra, Dương Minh Tuyền cũng được liệt vào hàng ngũ "giang hồ mạng" với Khá "Bảnh", Phú "Lê", Dũng "Trọc", Huấn "hoa hồng", Ngọc "rambo"...
Tháng 7.2016, Dương Minh Tuyền bị bắt vì gây rối trật tự công cộng; đến tháng 4.2017 bị TAND TP.Bắc Ninh tuyên án 32 tháng tù giam vì tội "gây rối trật tự công cộng" và "hủy hoại tài sản".
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.