Nghi phạm giết nữ du khách ở Phuket bị bắt

Khánh An
Khánh An
08/08/2021 08:09 GMT+7

Nghi phạm 27 tuổi người địa phương ở Phuket thừa nhận nảy ra ý định cưỡng hiếp nữ du khách Thụy Sĩ nhưng nạn nhân kháng cự.

Theo tờ Bangkok Post, cảnh sát đã bắt giữ một nghi phạm người Thái Lan 27 tuổi và người này đã thừa nhận hành vi sát hại nữ du khách Thụy SĩPhuket, 2 ngày sau khi thi thể nạn nhân được phát hiện tại một con thác.
Nghi phạm nói mình đến đó để lấy lan rừng. Thi thể của nạn nhân 57 tuổi được tìm thấy vào ngày 5.8 tại khu vực thác Ton Ao Yon và nằm sấp mặt dưới nước giữa những tảng đá.

Thái Lan bắt người nghi cưỡng hiếp, giết nữ du khách ở Phuket

Cảnh sát xác định nạn nhân là bà Nicole Sauvain-Weisskopf, quan chức Quốc hội Thụy Sĩ đến Phuket để du lịch dưới sáng kiến du lịch “hộp cát Phuket” triển khai từ 1.7 tại hòn đảo du lịch này. Chương trình này tiếp nhận du khách nước ngoài đã tiêm vắc xin nhằm vực dậy ngành du lịch bị thiệt hại nặng do Covid-19.
Cảnh sát trưởng quốc gia Thái Lan Suwat Jangyodsuk đã đến Phuket vào ngày 6.8 để giám sát vụ việc. Vào ngày 7.8, ông cho báo giới hay tin rằng “mọi thứ đã được hoàn tất”.

[VIDEO] Thái Lan điều tra cái chết bất thường của nữ du khách tại đảo Phuket

Trong khi đó, một số cư dân mạng cho rằng lực lượng chức năng muốn tóm một đối tượng thế mạng nhằm nhanh chóng giải quyết vụ việc do áp lực. Tuy nhiên, phó cảnh sát trưởng khu vực 8 Nanthadet Yoinuan bác bỏ thông tin này và cho biết cơ quan điều tra đã thu thập chứng cứ, đồng thời nghi phạm đã khai nhận.
Một nguồn tin cảnh sát ẩn danh cho biết cơ quan điều tra đã xem xét các hình ảnh do camera an ninh trong khu vực gần con thác trên và đã thẩm vấn một số người. Một trong số họ tỏ ra đáng ngờ và sau đó bị phát hiện có nhiều vết bầm trên người.
Sau khi cơ quan chức năng tăng cường thẩm vấn, đối tượng trên đã nhận tội. Cảnh sát lục và tìm thấy thẻ căn cước của người này tên Teerawat Thothip (27 tuổi), là cư dân ở Phuket.
Nghi phạm khai nhận rằng đã phát hiện nữ du khách trên khi đến thác và nảy ra ý định cưỡng hiếp nhưng nạn nhân chống cự. Cả 2 giằng co và Teerawat nhấn đầu người phụ nữ xuống nước cho đến chết và bỏ đi.
Nguồn tin còn cho biết các vết bầm và xây xước trên cơ thể nghi phạm là do vật lột và ngã xuống đá trên thác. Hình ảnh camera cho thấy nạn nhân đã đến điểm du lịch trên một mình. Dự định cơ quan điều tra sẽ công bố kết quả khám nghiệm tử thi sau.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.