Nghi phạm đánh dã man nữ sinh ra trình diện công an

01/11/2016 06:31 GMT+7

Nhí “Tino” bị nghi cướp và đánh nhiều người khác.

Chiều 31.10, trung tá Hoàng Đình Thạch, Đội trưởng đội CSĐT tội phạm về TTXH Công an H.Nhà Bè (TP.HCM), xác nhận người thân của T.N.H.Y (tức Nhí “Tino”, 16 tuổi, ngụ Q.1, tạm trú Q.8, bỏ nhà sống lang thang) vừa đưa Y. đến trụ sở Công an H.Nhà Bè trình diện, lấy lời khai làm rõ việc đánh em V.T.T.U (15 tuổi, ngụ Q.7, học tại một trường nghề ở Q.7) dã man, gây phẫn nộ dư luận thời gian qua (Thanh Niên đã thông tin)
Cùng ngày, PV Thanh Niên tiếp xúc với chị Th. (ngụ Q.8), người được cho là bị Nhí “Tino” cùng nhóm bạn khống chế cướp tài sản vào cuối năm 2015 tại Trung tâm thương mại Hùng Vương Plaza (Q.5). Theo chị Th., lúc đó nhóm bạn của chị đi vào Trung tâm thương mại Hùng Vương Plaza (Q.5) chơi thì bị nhóm Nhí “Tino” chặn đường đánh, sau đó dùng vật nhọn khống chế đe dọa, đưa vào thang bộ của tòa nhà rồi lục áo quần, túi xách lấy hơn 300.000 đồng, 2 ĐTDĐ. Nhóm bạn của chị Th. bị nhốt từ chiều cho đến tối mới được cho về. Đáng chú ý, trên mạng đang lan truyền 2 video clip được cho là Nhí “Tino” đánh đập 2 thiếu nữ một cách dã man. Đoạn clip thứ nhất Nhí “Tino” túm tóc kéo lê nạn nhân, rồi lên gối, dùng chân đạp vào mặt, đầu một cô gái cùng trang lứa do nghi nạn nhân lấy trộm tài sản, dù nạn nhân luôn miệng xin lỗi, van xin tha. Đoạn clip thứ 2 Nhí “Tino” dùng dép đánh vào mặt, đạp chân vào đầu một học sinh. Sau đó, bắt nạn nhân khoanh tay, quỳ gối xuống đá dăm đến chảy máu đầu gối để xin lỗi do dám quen “ghẹ” bạn của Nhí “Tino”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.