Nghi phạm cướp tiệm vàng ở Hưng Yên đang chấp hành án cải tạo không giam giữ

Minh Phong
Minh Phong
28/08/2023 17:39 GMT+7

Nghi phạm cướp tiệm vàng ở Hưng Yên hiện đã bị bắt giữ, trước khi gây ra vụ án, người này đang chấp hành án cải tạo không giam giữ về tội trộm cắp tài sản.

Ngày 28.8, Cơ quan CSĐT Công an H.Văn Lâm (Hưng Yên) cho biết đã bắt khẩn cấp Lê Duy Anh Quân (17 tuổi, trú tại tổ dân phố Yên Hợp, P.Mai Hùng, TX.Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An), nghi phạm cướp tiệm vàng, để điều tra hành vi cướp tài sản.

Theo tài liệu điều tra ban đầu, khoảng 13 giờ 21 phút ngày 18.8, tại cửa hàng vàng Phương Liên (số 270, chợ Đường Cái, xã Đình Dù, H.Văn Lâm), nam thanh niên mặc quần áo màu đen, đeo khẩu trang, đội mũ bảo hiểm che kín mặt cầm theo 1 túi ni lông màu đen dùng búa đập tủ kính, cướp vàng tây, trị giá khoảng 90 triệu đồng. 

Sau đó, nghi phạm bỏ lại 1 súng nhựa màu đen và búa bằng kim loại tại hiện trường và tẩu thoát bằng xe máy không có biển số theo QL5 về hướng TP.Hà Nội.

Chân dung nghi phạm dùng búa cướp tiệm vàng ở Hưng Yên - Ảnh 1.

Cơ quan công an bắt giữ, di lý nghi phạm Lê Duy Anh Quân về Hưng Yên phục vụ công tác điều tra

CÔNG AN CUNG CẤP

Đến ngày 27.8, lực lượng công an đã xác định, phát hiện, bắt giữ Lê Duy Anh Quân, là nghi phạm gây ra vụ cướp tiệm vàng trên.

Bắt nghi phạm cầm búa cướp tiệm vàng ở Hưng Yên

Được biết, trước đó vào năm 2022, Quân đã bị TAND TX.Hoàng Mai xử phạt 18 tháng cải tạo không giam giữ về tội trộm cắp tài sản, hiện đang trong thời gian chấp hành án.

Quân còn khai nhận vào trưa ngày 12.8 đã cùng H.N.B (18 tuổi, trú xã Quỳnh Lộc, TX.Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An) trộm cắp 1 điện thoại, trị giá hơn 11 triệu đồng tại thôn Hồng Cầu, xã Lạc Hồng (H.Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên).

Cơ quan CSĐT Công an H.Văn Lâm đang tiếp tục điều tra, làm rõ các hành vi phạm tội của nghi phạm Quân và người có liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.