Nghi phạm bắn ông Shinzo Abe bằng súng hoa cải?

Khánh An
Khánh An
08/07/2022 10:38 GMT+7

Hung thủ được cho là đã sử dụng súng hoa cải (tức súng bắn đạn ghém, hay shotgun) tấn công cựu Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe.

Cựu thủ tướng Abe tiếp xúc người ủng hộ tại Tokyo vào ngày 22.6

afp

Theo Đài NHK ngày 8.7 đưa tin cựu Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe bị bắn và một phóng viên tại hiện trường nghe thấy 2 tiếng súng liên tiếp, được cho là súng hoa cải.

Đài Kyodo News cho hay ông Abe bất tỉnh và dường như bị ngưng tim. Nghi phạm là nam đã bị bắt giữ.

Cựu thủ tướng Abe đã đổ gục tại thành phố Nara vào trưa 8.7 trong lúc phát biểu trên đường phố ở thành phố Nara miền tây Nhật Bản. Cảnh sát đã bắt giữ một người liên quan và đang thẩm vấn.

Vụ ám sát cựu Thủ tướng Shinzo Abe: Tay súng gây án ra sao?

Theo NHK, nghi phạm là một người đàn ông 41 tuổi, nhưng chưa rõ động cơ nổ súng. Đài này cho hay nghi phạm tên Yamagami Tetsuya và đã bị bắt tại hiện trường.

“Ông ấy đang phát biểu thì một người đàn ông tiến đến từ phía sau. Phát đầu tiên nghe như đồ chơi và ông ấy chưa gục xuống, trước khi có một tiếng nổ lớn. Phát thứ 2 dễ thấy hơn khi có thể thấy tia lửa và khói”, NHK dẫn lời một phụ nữ trẻ tại hiện trường kể.

Đài TBS đưa tin ông Abe bị trúng đạn phía bên trái ngực và dường như còn trúng đạn ở cổ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.