Nghi phạm 17 tuổi tự chế pháo nổ tại nhà, mang đi bán thì bị bắt quả tang

16/12/2023 18:37 GMT+7

Học cách chế tạo pháo nổ qua mạng xã hội, sau đó tự chế pháo rồi mang đi bán, V.T.T bị công an bắt quả tang.

Theo thông tin ban đầu, ngày 15.12, qua công tác địa bàn, Công an TT.Đắk Mil (H.Đắk Mil, Đắk Nông) phát hiện và bắt quả tang V.T.T. (17 tuổi, ngụ xã Đắk Sắk, H.Đắk Mil) tự chế pháo nổ rồi mang đi bán. Cơ quan công an thu giữ 20 quả pháo nổ tự chế và 1 bịch pháo bi (gồm 81 quả) tự chế với tổng trọng lượng là 4 kg.

Đắk Nông: Tự chế pháo nổ tại nhà rồi mang đi bán thì bị bắt quả tang - Ảnh 1.

V.T.T. tại trụ sở công an

CÔNG AN TỈNH ĐẮK NÔNG

Làm việc với công an, T. khai nhận lên mạng xã hội Facebook để tìm hiểu về cách thức chế tạo pháo nổ. Sau đó, T. đặt mua thuốc pháo, dây cháy chậm và vỏ pháo cũng trên mạng xã hội để chế tạo pháo nổ ngay tại nhà mình. Ngoài ra, T. còn cho biết sau khi tự chế pháo nổ thành công sẽ đem đi bán kiếm lời.

Ngày 15.12, trong lúc T. vận chuyển pháo nổ đi tiêu thụ thì bị Công an TT.Đắk Mil bắt quả tang.

Hiện Công an TT.Đắk Mil đang củng cố hồ sơ để xử lý T. về hành vi tàng trữ, chế tạo pháo nổ trái phép.

Theo thống kê trong năm 2023, các lực lượng chức năng đã khởi tố 12 vụ, xử phạt hành chính 91 triệu đồng trong tổng số 26 vụ vi phạm về pháo nổ được phát hiện trên địa bàn Đắk Nông.

Để tăng cường công tác quản lý và phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn các hành vi vi phạm về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo, góp phần bảo đảm an ninh trật tự dịp tết năm 2024, mới đây, UBND tỉnh Đắk Nông yêu cầu công an tỉnh này phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng kiểm tra, quản lý, giám sát chặt chẽ hoạt động internet; rà soát, gỡ bỏ các website, kênh YouTube, Facebook... có đăng tải nội dung giới thiệu, mua bán, hướng dẫn chế tạo, sản xuất, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, pháo nổ.

Xem nhanh 20h: Thời sự toàn cảnh ngày 16.12

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.