Nghi phạm 16 tuổi cầm đầu nhóm cướp giật

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
30/10/2023 12:41 GMT+7

Đ.K.P. rủ 2 đàn em cùng 16 tuổi chở mình đi cướp giật tài sản. Nhưng sau khi gây án, P. đều chiếm giữ, mang điện thoại đi bán riêng để 'ăn mảnh', không chia cho đàn em. Khi bị công an bắt, đàn em đã tố cáo hành vi cướp giật tài sản của 'đại ca'.

Trưa 30.10, Công an Q.Liên Chiểu (TP.Đà Nẵng) tạm giữ hình sự Đ.K.P. (16 tuổi, ngụ P.Hòa Khánh Nam, Q.Liên Chiểu) để mở rộng điều tra các vụ cướp giật tài sản. Hai đàn em, đồng bọn với Đ.K.P là D.H.P và N.C.B (cùng 16 tuổi, cùng ngụ P.Hòa Khánh Nam) tạm thời được công an cho gia đình bảo lãnh tại ngoại.

Theo Công an Q.Liên Chiểu, trước đó, từ giữa tháng 10, trên địa bàn liên tục xảy ra các vụ cướp giật tài sản. Nhóm nghi phạm có chung đặc điểm tuổi đời còn rất nhỏ, sử dụng xe máy không biển số, gây án chớp nhoáng ở các tuyến đường vắng người, hành vi táo tợn nhắm vào phụ nữ.

Đại ca 16 tuổi cầm đầu nhóm cướp giật, bị đàn em tố vì ăn mảnh - Ảnh 1.

Đ.K.P (giữa) và 2 đàn em

NGUYỄN TÚ

Công an Q.Liên Chiểu lần theo các lời khai và truy cập hình ảnh camera đường phố, tiến hành nhận diện và tung lực lượng truy xét.

Đến 16 giờ ngày 27.10, tổ tuần tra Đội Cảnh sát hình sự Công an Q.Liên Chiểu cùng Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Đà Nẵng phát hiện Đ.K.P và D.H.P trên đường Hoàng Minh Thảo (P.Hòa Khánh Nam) chạy xe không biển số, trùng đặc điểm nghi phạm nên lập tức khống chế.

Đại ca 16 tuổi cầm đầu nhóm cướp giật, bị đàn em tố vì ăn mảnh - Ảnh 2.

Tang vật một vụ cướp giật

NGUYỄN TÚ

Trong khi Đ.K.P ngoan cố, quanh co thì D.H.P khai nhận hành vi và "tố" Đ.K.P giữ các tài sản cướp giật, không chia cho... đàn em.

Cụ thể, tối 25.10, Đ.K.P rủ D.H.P cướp giật, cả 2 điều khiển xe máy hiệu Honda Air Blade màu tím đen, không biển số, đến đường Hoàng Minh Thảo thì phát hiện anh Đ.X.L (43 tuổi, ngụ P.Hòa Khánh Nam) nhét điện thoại ở túi quần sau. Đ.K.P chỉ đạo D.H.P quay đầu xe, áp sát để Đ.K.P giật điện thoại rồi cả hai phóng xe chạy đi. Đ.K.P mang bán điện thoại được 850.000 đồng nhưng tiêu một mình, không chia cho đàn em.

Đại ca 16 tuổi cầm đầu nhóm cướp giật, bị đàn em tố vì ăn mảnh - Ảnh 3.

Lực lượng trinh sát hình sự khống chế nhóm cướp giật

NGUYỄN TÚ

Do đó, chiều 26.10, khi "đại ca" rủ, D.H.P từ chối làm tài xế, nên Đ.K.P gọi N.C.B.

B. điều khiển xe máy đến đường Lê Hiến Mai (P.Hòa Minh, Q.Liên Chiểu) thì phát hiện chị N.T.C (36 tuổi, ngụ P.Nại Hiên Đông, Q.Sơn Trà, TP.Đà Nẵng) đang dừng xe nghe điện thoại. B. áp sát để Đ.K.P giật điện thoại rồi cả hai bỏ chạy. Đ.K.P tiếp tục mang điện thoại về nhà cất giữ với mục đích ăn "mảnh". Tiếp đó, ngày 27.10, Đ.K.P rủ B. nhưng B. thấy không được chia phần nên từ chối đi cướp giật.

Đ.K.P lại gọi cho D.H.P., hứa hẹn khi bán điện thoại cướp giật được sẽ chia đôi nên lần này D.H.P đồng ý chở "đại ca" đi cướp giật tài sản. Tuy nhiên, cả hai chưa kịp gây án thì bị bắt.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.