Nghi lễ thỉnh ông Tiêu tại lễ hội làm Chay thu hút hàng ngàn người

19/02/2019 20:21 GMT+7

Sáng 19.2 (rằm tháng Giêng), lễ hội làm Chay với nghi thức thỉnh ông Tiêu (Tiêu Diện Đại Sĩ) diễn ra tại đình Tân Xuân (TT.Tầm Vu, H.Châu Thành, Long An) thu hút hàng ngàn người dân tham gia.

Nghi thức thỉnh ông Tiêu là phần quan trọng nhát của lễ hội làm Chay. Tương tuyền, ông Tiêu chính là hóa thân của đức Quán Thế Âm Bồ Tát nên hình ảnh ông Tiêu trong lễ làm Chay được thể hiện rất công phu, cao khoảng 2 m, mặc áo giáp trụ, đầu có sừng. Đặc biệt, ông Tiêu có lưỡi bằng giấy đỏ dài gần 0,5 m, là nơi tập trung mọi quyền lực, phép thuật của ông.
Người dân Long An thỉnh ông Tiêu dưới nắng gay gắt
Ông Tiêu được thỉnh từ chùa Linh Phước về chùa Linh Võ, với quảng đường khoảng 1 km. Nghi thức thỉnh ông Tiêu thu hút sự quan tâm của hàng ngàn người dân trong và ngoài tỉnh.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.