Nghỉ lễ 30.4 - 1.5: Dù trời mưa, ngày đầu Đà Lạt vẫn đón gần 29.000 lượt du khách

01/05/2022 11:02 GMT+7

Mặc dù thời tiết không thuận lợi nhưng trong ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ 30.4 và 1.5, TP.Đà Lạt (Lâm Đồng) đón gần 29.000 lượt du khách.

Sáng 1.5, ông Lê Anh Kiệt, Trưởng phòng Văn hóa thông tin TP.Đà Lạt, Lâm Đồng, cho biết mặc dù thời tiết không thuận lợi, mưa phùn do ảnh hưởng của áp thấp trên Biển Đông, nhưng trong ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ 30.4 và 1.5 TP.Đà Lạt ước đón gần 29.000 lượt du khách đến tham quan, nghỉ dưỡng; trong đó có gần 23.000 lượt khách đăng ký lưu trú.

Khu vực chợ đêm Đà Lạt tối 30.4 rất đông du khách

LÂM VIÊN

Cũng theo ông Kiệt, so với đêm 30.4 năm ngoái (2021), TP.Đà Lạt đón 39.000 lượt khách, năm nay giảm khoảng 36%. Nguyên nhân bởi chiều 29.4, khi biết áp thấp nhiệt đới gây mưa ở nhiều địa phương trong cả nước, hàng chục khách sạn ở Đà Lạt bị hủy phòng vì du khách lo ngại thời tiết xấu kéo dài.

Du khách tham quan Vườn hoa Thành phố Đà Lạt

LÂM VIÊN

Tuy dịp lễ này địa bàn Đà Lạt có mưa, nhưng tại Quảng trường Lâm Viên, hồ Xuân Hương, các khu du lịch nổi tiếng tại Đà Lạt như Vườn hoa Thành phố, Thung lũng Tình Yêu, thác Datanla; Đường hầm điêu khắc… vẫn nhộn nhịp du khách.

Du khách tại chợ đêm Đà Lạt tối 30.4

LÂM VIÊN

Ghi nhận tối 30.4, dù trời mưa phùn và khá lạnh nhưng tại chợ đêm Đà Lạt từng dòng người rất đông về đây để mua sắm áo len, mũ len và thưởng thức các món nướng, uống sữa đậu nành... Đây là những món ăn đặc trưng tại chợ đêm Đà Lạt.

Các món nướng ở Đà Lạt đắt khách do trời lạnh và mưa

LÂM VIÊN

Như đã thông tin, từ ngày 23 - 30.4, tỉnh Lâm Đồng tổ chức Tuần lễ vàng du lịch 2022, với nhiều hoạt động văn hóa, thể thao phong phú, hấp dẫn. Các ngành chức năng địa phương trước đó dự kiến, kỳ nghỉ lễ 30.4 và 1.5 tỉnh Lâm Đồng sẽ đón từ 180.000 - 200.000 lượt khách tham quan nghỉ dưỡng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.