Nghỉ lễ 2.9, khách đường bộ tăng mạnh, Bến xe trung tâm Đà Nẵng tấp nập

Huy Đạt
Huy Đạt
31/08/2023 19:28 GMT+7

Kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2.9 kéo dài 4 ngày khiến lượng khách tại Bến xe trung tâm Đà Nẵng tăng gần 80% so với cùng kỳ năm 2022, các nhà xe lên phương án tăng cường xe để phục vụ hành khách.

Kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2.9 năm nay kéo dài từ ngày 1.9 (thứ sáu) đến hết ngày 4.9 (thứ hai) khiến nhu cầu đi lại của người dân, du khách tại TP.Đà Nẵng tăng cao. Nhiều khách đã "khởi động" kỳ nghỉ lễ sớm ngay từ hôm nay (31.8).

Chiều cùng ngày, trao đổi với PV Thanh Niên, ông Phạm Lợi, Tổng giám đốc Công ty CP vận tải và quản lý bến xe Đà Nẵng, cho biết trước kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2.9, mỗi ngày có khoảng 400 lượt xe xuất bến. Theo thống kê, hành khách đi lại dịp lễ 2.9 năm nay tăng cao, vì vậy công ty đã thông báo cho các nhà xe sẵn sàng phương án phục vụ.

"Trong những ngày nghỉ lễ, bến xe phối hợp các đơn vị vận tải chủ động phương án tăng cường xe khi lượng khách tăng đột biến. Thống kê sơ bộ của các đơn vị vận tải, lượng vé bán ra cũng đã đạt 70 - 80%. Lượng khách đi lại tại bến tăng gần 80% so với cùng kỳ năm 2022", ông Lợi nói.

Tổng giám đốc Công ty CP Vận tải và quản lý bến xe Đà Nẵng cho biết thêm, qua thống kê các tuyến xe từ TP.Đà Nẵng đi Quảng Trị, Quảng Bình, Nghệ An, Hà Tĩnh, Thanh Hóa... lượng vé bán ra đã hết. Trước nhu cầu đi lại tăng đột biến, Bến xe trung tâm Đà Nẵng đã làm việc với các đơn vị vận tải để sẵn sàng xe tăng cường, chủ động phục vụ kịp thời nhu cầu của người dân. Đồng thời, Công ty CP vận tải và quản lý bến xe Đà Nẵng đã lên kế hoạch phối hợp với các lực lượng chức năng, đơn vị vận tải đảm bảo an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ...

Quốc khánh 2 tháng 9: Bến xe trung tâm Đà Nẵng tấp nập hành khách đi lại   - Ảnh 1.

Trưa 31.8, ghi nhận của PV Thanh Niên tại Bến xe trung tâm TP.Đà Nẵng, lượng hành khách đến và đi tại đây đông đúc, xe khách nườm nượp xuất bến, hầu như các nhà xe đều không còn ghế trống

HUY ĐẠT

Quốc khánh 2 tháng 9: Bến xe trung tâm Đà Nẵng tấp nập hành khách đi lại   - Ảnh 2.

Tại sân chờ xuất bến, các xe khách giường nằm chạy tuyến Đà Nẵng đi Quảng Bình, Quảng Trị, Quy Nhơn, Nha Trang… nổ máy chờ sẵn, đa số hành khách đặt trước vé giường nằm. Hành khách đông đúc, xếp hàng chờ nhân viên nhà xe kiểm tra thông tin trước giờ xuất bến

HUY ĐẠT

Quốc khánh 2 tháng 9: Bến xe trung tâm Đà Nẵng tấp nập hành khách đi lại   - Ảnh 3.

Hành khách người nước ngoài di chuyển từ TP.Đà Nẵng đi Quảng Bình mua vé tự động tại Bến xe trung tâm TP.Đà Nẵng

HUY ĐẠT

Quốc khánh 2 tháng 9: Bến xe trung tâm Đà Nẵng tấp nập hành khách đi lại   - Ảnh 4.

Một ngày trước kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2.9, hành khách rời TP.Đà Nẵng về quê

HUY ĐẠT

Quốc khánh 2 tháng 9: Bến xe trung tâm Đà Nẵng tấp nập hành khách đi lại   - Ảnh 5.

Anh T., tài xế nhà xe Sơn Tùng (tuyến Đà Nẵng - Quy Nhơn), cho biết dù cuối giờ hôm nay (31.8) người dân mới tan làm, bắt đầu kỳ nghỉ lễ nhưng đa số sinh viên và người lao động tự do chọn di chuyển sớm nên các đầu xe xuất bến trong ngày 31.8 đã đầy khách. "Các đầu xe xuất bến TP.Đà Nẵng đi TP.Quy Nhơn (Bình Định) khách rất đông, hầu như đã kín chỗ. Còn chiều ngược lại khá vắng khách. Đa số hành khách đi xe chủ yếu là người lao động, sinh viên tại TP.Đà Nẵng về Bình Định nghỉ lễ", tài xế T. nói.

HUY ĐẠT

Quốc khánh 2 tháng 9: Bến xe trung tâm Đà Nẵng tấp nập hành khách đi lại   - Ảnh 6.

Tất bật xếp hành lý cho hành khách tại khu vực chờ xuất bến, phụ xe tên H. của nhà xe Tân Quang Dũng (tuyến Đà Nẵng - Quảng Trị) cho biết từ sáng 31.8 đã có đông khách về quê, đa số đều đặt vé trực tuyến. Nhìn chung, dù chưa đến ngày nghỉ lễ nhưng lượng khách tăng cao so với mọi năm. "Các xe xuất bến TP.Đà Nẵng đi Quảng Trị cơ bản đã đầy chỗ. Chúng tôi đã chuẩn bị sẵn sàng phục vụ hành khách vào ngày mai, vì từ ngày mai trở đi sẽ rất đông khách", phụ xe H. nói.

HUY ĐẠT

Quốc khánh 2 tháng 9: Bến xe trung tâm Đà Nẵng tấp nập hành khách đi lại   - Ảnh 7.

Chiều nay 31.8, trao đổi với PV Thanh Niên, ông Phạm Lợi, Tổng giám đốc Công ty CP vận tải và quản lý bến xe Đà Nẵng, cho biết: "Thống kê sơ bộ của các đơn vị vận tải, lượng vé bán ra cũng đã đạt 70 - 80%. Lượng khách đi lại tại bến tăng gần 80% so với cùng kỳ năm 2022"

HUY ĐẠT

Quốc khánh 2 tháng 9: Bến xe trung tâm Đà Nẵng tấp nập hành khách đi lại   - Ảnh 8.

Trước nhu cầu đi lại tăng đột biến dịp lễ 2.9, Bến xe trung tâm Đà Nẵng đã làm việc với các đơn vị vận tải để sẵn sàng xe tăng cường, chủ động phục vụ kịp thời nhu cầu của người dân...

HUY ĐẠT

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.