Nghi con bạc dùng bát tàng hình, bắt cóc, tống tiền con bạc

04/02/2020 18:03 GMT+7

Cho rằng con bạc Hậu dùng 'bát tàng hình' gắn camera, chip để biết trước kết quả, Hoàng cho đàn em bắt cóc, đánh Hậu và tống tiền gia đình Hậu.

Ngày 4.2, Công an quận Cẩm Lệ (thành phố Đà Nẵng) cho biết vừa có kết luận điều tra, chuyển Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố băng xóc đĩa đã bắt cóc, tống tiền con bạc vì dùng 'bát tàng hình'.
Trong đó, Ngô Thanh Hoàng (31 tuổi, ngụ tổ 2, phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ) bị truy tố 4 hành vi: đánh bạc, tổ chức đánh bạc, bắt giữ người trái pháp luật và cưỡng đoạt tài sản.
Các đàn em Bùi Đức Đào (29 tuổi), Huỳnh Văn Cường (25 tuổi, cùng ngụ huyện Hòa Vang), Ngô Thanh Quang (23 tuổi, ngụ quận Cẩm Lệ), Nguyễn Đức Huy (22 tuổi, ngụ quận Ngũ Hành Sơn) và Lê Văn Hoài (27 tuổi, ngụ quận Sơn Trà) bị truy tố về hành vi: tổ chức đánh bạc. Ngoài ra, 21 con bạc bị truy tố hành vi đánh bạc.

Từ trái qua: Ngô Thanh Hoàng (chủ mưu), Bùi Đức Đào và Huỳnh Văn Cường

Ảnh: Văn Tiến

Theo điều tra, ngày 17.6.2019, Hoàng thấy trên đường Cổ Mân Cúc 2 (P.Hòa Xuân) có tang gia nên cầm theo 30 triệu đồng, gọi 21 con bạc đến gầy sòng.
Hoàng cho 5 đàn em mang theo 3 cây đao, 2 tuýp sắt, chia nhau canh chừng gần đó để trị con bạc gian lận, đồng thời chạy xe lòng vòng cảnh giới công an. Những người này được Hoàng trả công từ 200.000 đồng - 1 triệu đồng/người.
Sòng xóc đĩa sát phạt lên đến hàng trăm triệu đồng, mỗi ván đánh từ 7 đến 30 triệu đồng. Hoàng thu tiền xâu 50.000 - 100.000 đồng/con bạc để cúng hương gia đình có tang.

Nộp 82 triệu đồng "chuộc" con bạc

Tại ổ xóc đĩa đêm 17.6.2019, Hoàng "cầm cái" 12 ván, đánh 6 ván từ 3 đến 5 triệu đồng/ván và chỉ sau 20 phút, Hoàng thua 26 triệu đồng.
Nghi sòng bạc gian lận nên Hoàng bỏ ra ngoài quan sát. Cho rằng con bạc Nguyễn Đăng Minh Hậu (25 tuổi, ngụ huyện Hòa Vang) dùng 'bát tàng hình' gắn camera, chip để biết trước kết quả nên cho đàn em bắt cóc Hậu đến xưởng sắt đường Phạm Hùng (xã Hòa Phước, huyện Hòa Vang). Nhóm Hoàng, Đoàn Ngọc Hải tra hỏi, dùng ghế gỗ, vỏ chai đánh Hậu suốt đêm, gây đa chấn thương, gãy tay trái, thương tích 10%.
Sáng 18.6.2019, nhóm của Hoàng tiếp tục bắt cóc Hậu đến quán cà phê trên đường Nguyễn Xuân Hữu (phường Hòa Thọ Đông, quận Cẩm Lệ) để tống tiền gia đình Hậu. Cha Hậu phải nộp 82 triệu đồng mới chuộc được Hậu về.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.