Nghi án Rashford ngụy tạo chấn thương

30/03/2023 10:00 GMT+7

Marcus Rashford đã xuất hiện trở lại ở sân tập Carrington của M.U. Dù chỉ tập nhẹ, anh hoàn toàn có thể khôi phục phong độ tốt nhất trước trận gặp Newcastle ở vòng đấu cuối tuần này tại Premier League.


Với giới hâm mộ M.U, đấy hẳn nhiên là điều tuyệt vời về mặt tin tức. Còn với HLV Gareth Southgate của đội tuyển Anh, đấy lại có thể là tin… tức.

Thông tin ban đầu: Rashford chấn thương trong trận đấu gần đây nhất của M.U (thắng Fulham 3-1, lọt vào bán kết Cúp FA). Đấy không phải là chấn thương nghiêm trọng, nhưng Rashford đã rút tên khỏi đội tuyển Anh trong các trận vòng loại EURO 2024 vừa qua. Bây giờ, anh lại ổn thỏa. Giới bình luận nhận định: Southgate có thể sẽ dán mắt vào trận Newcastle - M.U ở Premier League sắp tới. 

Ông cần theo dõi phong độ của các tuyển thủ Anh, hẳn nhiên rồi. Nhưng Southgate còn phải xem kỹ để suy luận: Rashford cách đây vài ngày có chấn thương… thật hay không? Hoặc chấn thương ấy, nếu tồn tại, có đủ nặng để anh phải rút tên khỏi đội tuyển quốc gia (ĐTQG)?

Nghi án Rashford ngụy tạo chấn thương - Ảnh 1.

Rashford bị nghi vấn ngụy tạo chấn thương

AFP

Từ sau VCK EURO 2020 (diễn ra trong mùa hè 2021), đã có đến 5 lần Rashford tự xin rút khỏi ĐTQG sau khi đã được nêu tên trong danh sách ở các loạt trận quốc tế. Năm lần rút tên nghĩa là anh tự quay lưng với ĐTQG ít nhất 10 trận, chỉ trong 18 tháng. Vấn đề là: trong hơn nửa số trường hợp ấy, Rashford đã "bình phục rất nhanh" và lập tức xuất hiện trong đội hình M.U ở trận đấu đầu tiên sau các loạt trận quốc tế!

Theo Sky Sports News, ban huấn luyện của đội tuyển Anh thường xuyên tỏ ra giận dữ về việc rút tên vì lý do chấn thương của các hảo thủ. Rashford chỉ là trường hợp thường xuyên nhất. Ngoài ra còn có Reece James, Mason Mount, Raheem Sterling… Họ muốn thoái thác nhiệm vụ quốc gia để tập trung thể lực và tinh thần phục vụ CLB? Đấy tất nhiên chỉ là sự ngờ vực. Trong trường hợp chấn thương vừa qua của Rashford, hầu như không có xác nhận chính thức nào, ngoài thông tin do chính CLB đưa ra. Theo luật, nếu đội tuyển Anh nghi ngờ một cầu thủ ngụy tạo chấn thương, cầu thủ ấy sẽ phải trình diện để bác sĩ của FA xem xét. Nhưng đến mức ấy thì quá căng rồi. Không ai kiểm tra Rashford.

Southgate từng tỏ ra cau có khi nói về Rashford trong tuần qua: "Chúng tôi cảm thấy Rashford có phong độ tốt, chơi bóng rất hay ở CLB. Nhưng chúng tôi thường xuyên không có Rashford trong các trận đấu quốc tế. Tôi chỉ có thể khẳng định, rằng Rashford là một cầu thủ rất hay, và tôi đang chờ xem Rashford (ở Premier League cuối tuần này)".

Cũng có không ít tin đồn cho rằng, thay vì "phải" chơi bóng cùng ĐTQG, Rashford đã tranh thủ đi nghỉ mát trong đợt nghỉ vừa qua. Một mặt, Southgate không bình luận về thông tin không được kiểm chứng này. Mặt khác, khi được hỏi ông có tiếc về sự vắng mặt thường xuyên của Rashford trong ĐTQG, Southgate nói luôn: "Bạn không thể tiếc về những điều mà bạn không có".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.