Nghi án “gián điệp Trung Quốc” trong quốc hội Anh

15/01/2022 07:47 GMT+7

Cơ quan Tình báo nội địa Anh MI5 vừa cảnh báo một phụ nữ nghi là gián điệp của Trung Quốc đang có những hoạt động can thiệp chính trị tại quốc hội Anh.

Reuters hôm qua (14.1) đưa tin MI5 gửi cảnh báo đến quốc hội Anh về một người tên Christine Lee, cho rằng bà này giúp Trung Quốc thực hiện các hoạt động can thiệp chính trị tại Anh.

Bà Lee được cho là người sáng lập một hãng luật có văn phòng tại London và Birmingham. Trên website, công ty này thông báo là cố vấn pháp lý cho đại sứ quán Trung Quốc tại Anh. Bà Lee bị cáo buộc đã tài trợ 200.000 bảng Anh (6,2 tỉ đồng) cho nghị sĩ Công đảng Barry Gardiner và hàng trăm ngàn bảng cho đảng của ông này.

Bà Christine Lee

Reuters

Ông Gardiner thừa nhận việc nhận tài trợ và nói đã liên lạc với các cơ quan tình báo trong nhiều năm về mối liên hệ với bà Lee. Vị nghị sĩ cũng cho biết con trai bà Lee là quản lý lịch trình của ông, nhưng đã nghỉ việc từ ngày 13.1. Ông nói rằng toàn bộ các khoản tài trợ được báo cáo đầy đủ và văn phòng của ông không liên quan đến khoản tiền mờ ám nào. Bà Lee từng được Thủ tướng Theresa May vinh danh vì đóng góp cho mối quan hệ Anh và Trung Quốc.

Chủ tịch Hạ viện Anh Lindsay Hoyle cho biết đã nhận được thông tin từ MI5 và gửi email để thông báo với các nghị sĩ về trường hợp này. Theo thông báo của ông Hoyle, bà Lee tiếp tay cho các khoản tài trợ đại diện cho người nước ngoài tại Trung Quốc (trong đó có cả ở đặc khu Hồng Kông) gửi đến các thành viên nghị viện Anh. Hành động này được thực hiện kín đáo nhằm che giấu nguồn gốc của khoản tài trợ. “Đây rõ ràng là hành vi không thể chấp nhận và đang có những bước để đảm bảo việc này chấm dứt”, thông báo nêu.

Nhiều nghị sĩ yêu cầu chính phủ Anh hành động quyết liệt và khẩn cấp, lưu ý rằng bà Lee chưa bị bắt hay trục xuất mà mới chỉ bị cấm đến quốc hội. Tuy nhiên, Bộ trưởng Nội vụ Priti Patel cho biết hành vi của bà Lee dưới ngưỡng bị truy tố hình sự, nhưng cũng gây lo ngại sâu sắc.

Cột mốc lớn sau chuyến viễn du đầu tiên của tàu sân bay Anh HMS Queen Elizabeth

Trong khi đó, Đại sứ quán Trung Quốc tại London đã bác bỏ cáo buộc của phía Anh và cho rằng Bắc Kinh không cần và cũng không bao giờ muốn mua sức ảnh hưởng tại quốc hội của nước nào. “Chúng tôi cương quyết phản đối trò bôi nhọ và hăm dọa đối với cộng đồng người Hoa tại Anh”, Đại sứ quán Trung Quốc thông báo.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.