Nghi án chồng giết vợ rồi tự tử vì ghen tuông

13/09/2018 11:54 GMT+7

Ngày 13.9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tiền Giang cho biết đang phối hợp với đơn vị chức năng điều tra nghi án chồng giết vợ vì ghen tuông rồi uống thuốc diệt cỏ tự tử.

Theo công an, trưa 12.9, bà Nguyễn Thị Ngọc Thảo (ngụ ấp Việt Hùng, xã Long Hòa, TX.Gò Công, Tiền Giang) phát hiện Đặng Văn Phúc (27 tuổi, quê ở H.Châu Đức, Bà Rịa - Vũng Tàu) đang cầm con dao dính máu trên tay.
Khi bà Thảo hỏi “chuyện gì vậy Phúc” thì bị Phúc đe dọa: “Tui đâm bà luôn giờ”. Nghe vậy, bà Thảo chụp tay Phúc lấy con dao ném xuống đất rồi bỏ chạy và tri hô cho những người xung quanh biết.
Khi mọi người chạy đến thì phát hiện chị Phạm Nguyễn Thảo Vân (22 tuổi), vợ Phúc, tử vong trong nhà.
Nhận tin báo, Công an TX.Gò Công đã tiến hành điều tra, khám nghiệm hiện trường. Trưa cùng ngày (12.9), các trinh sát hình sự đã bắt được Phúc khi đang trên đường bỏ trốn.
Lúc bị bắt Phúc có biểu hiện mệt mỏi và ói mửa, nghi là uống thuốc diệt cỏ, nên được đưa vào Bệnh viện đa khoa khu vực Gò Công để cấp cứu. Sau đó, Phúc được chuyển lên bệnh viện tuyến trên tiếp tục điều trị.
Đến ngày 13.9, Phúc đã tử vong tại bệnh viện, hiện thi thể Phúc được đưa về Tiền Giang để phục vụ cho công tác điều tra.
chong_giet_vo
Cơ quan điều tra đang tiến hành khám nghiệm hiện trường vụ án mạng  Ảnh: HẢI ÂU
Theo kết quả kết quả khám nghiệm tử thi, nạn nhân Vân tử vong vì đứt động mạch dưới đòn, thủng cung động mạch chủ dẫn đến sốc mất máu cấp. Bước đầu, cơ quan điều tra nhận định nhiều khả năng do ghen tuông nên Phúc sát hại vợ.
Được biết, vợ chồng Phúc có 2 người con, chị Vân buôn bán thịt heo ở chợ. Thời gian gần đây giữa hai người có xảy ra mâu thuẫn, thường cãi nhau.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.