Nghi án bắt cóc trẻ sơ sinh ở Bệnh viện Hùng Vương: Sẽ xem xét trách nhiệm giám đốc bệnh viện

20/03/2014 21:25 GMT+7

* Phụ nữ bắt trẻ sơ sinh ở Q.7 “vì sợ chồng bỏ” là kẻ mua bán trẻ em (TNO) Sở Y tế TP.HCM sẽ mời Giám đốc Bệnh viện Hùng Vương Nguyễn Văn Trương lên Sở để làm việc liên quan đến vụ bé sơ sinh một ngày tuổi bị đánh cắp tại bệnh viện này.

* Phụ nữ bắt trẻ sơ sinh ở Q.7 “vì sợ chồng bỏ” là kẻ mua bán trẻ em

(TNO) Ngày 20.3, theo nguồn tin của Thanh Niên Online, đầu tuần tới, Sở Y tế TP.HCM sẽ mời Giám đốc Bệnh viện Hùng Vương Nguyễn Văn Trương lên Sở để làm việc liên quan đến vụ bé sơ sinh một ngày tuổi con của sản phụ N.T.P.T (30 tuổi, quê Trà Vinh) bị đánh cắp tại bệnh viện này.

BV Hùng Vương
 BV Hùng Vương - nơi bé sơ sinh một ngày tuổi bị đánh cắp - Ảnh: Thanh Tùng

Nguồn tin cho biết, Sở Y tế sẽ yêu cầu ông Trương báo cáo kỹ lưỡng vụ việc và sẽ xem xét trách nhiệm đối với ông Trương.

Theo đó, khi để xảy ra việc mất em bé tại Bệnh viện Hùng Vương, ông Trương không báo cáo ngay cho Sở Y tế để có những xử trí kịp thời cho đến khi Sở phát hiện và yêu cầu ông này làm tường trình.

Liên quan đến vụ việc nói trên, ngày 20.3, lãnh đạo UBND Q.5 đã trao giấy khen và thưởng nóng 5 triệu đồng cho tập thể Công an Q.5 vì đã phá nhanh vụ án “chiếm đoạt trẻ em”.

Theo một cán bộ Công an Q.5, những lời khai của Huỳnh Thị Ngọc Thủy (37 tuổi, thường trú Q.3, chỗ ở H.Nhà Bè) - nghi phạm bắt cóc trẻ sơ sinh nói trên - có nhiều mâu thuẫn, nghi vấn do vậy Công an Q.5 sẽ tiếp tục làm rõ.

Nếu điều tra phát hiện có việc mua bán trẻ em thì cơ quan công an sẽ truy cứu trách nhiệm hình sự đối với Thủy (hiện Thủy đang bị tạm giữ hình sự).

Trong một vụ việc tương tự khác, Công an Q.7 cho biết đã truy cứu trách nhiệm hình sự đối với Lê Thị Bích Trâm (25 tuổi, ngụ Q.7) - kẻ đã bắt cóc bé sơ sinh của một sản phụ sinh ở Bệnh viện Q.7 hồi tháng 1.2014. 

Sau khi bắt cóc, rồi ra tự thú, Trâm cũng khai nội dung tương tự như Huỳnh Thị Ngọc Thủy rằng, vì bản thân bị sẩy thai, nên có ý định bắt con người khác để thế vào rồi nói dối chồng là con do mình sinh ra, vì sợ chồng bỏ.

Tuy nhiên qua điều tra, Công an Q.7 phát hiện Trâm là kẻ mua bán trẻ em và Trâm đã nhận tội.

Công an Q.7 mở rộng điều tra và bắt thêm một số đối tượng trong vụ mua bán này.

Thanh Tùng - Đàm Huy

>> Nghi phạm bắt cóc trẻ sơ sinh ra đầu thú
>> Vụ bắt cóc trẻ sơ sinh ở Bệnh viện Hùng Vương: Nhiều lỗ hổng an ninh bệnh viện
>> Vụ bắt cóc trẻ sơ sinh ở Bệnh viện Hùng Vương: Bệnh viện không có trách nhiệm phải bồi thường gì
>> Vụ bắt cóc trẻ sơ sinh ở Bệnh viện Hùng Vương: Nghi can ra đầu thú
>> Em bé nghi bị bắt cóc ở Bệnh viện Hùng Vương đã được trả lại
>> Một trẻ sơ sinh bị bắt cóc tại Bệnh viện Hùng Vương

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.