Nghẹt thở cảnh đu dây vượt sông cứu hàng chục người trong lũ dữ

Mạnh Cường
Mạnh Cường
19/09/2020 07:50 GMT+7

Trận lũ từ thượng nguồn sông A Vương đột ngột tràn xuống nhà dân ở thôn Ahu (xã A Tiêng, H.Tây Giang, Quảng Nam) khiến gần 30 người bị mắc kẹt. Các chiến sĩ, công an phải đu dây vượt sông cứu người.

Sáng 18.9, trận lũ từ thượng nguồn sông A Vương đột ngột tràn xuống nhà dân ở thôn Ahu (xã A Tiêng, H.Tây Giang, Quảng Nam). Cả 7 hộ dân với gần 30 người đều bị mắc kẹt phía bên kia dòng lũ. Trước tình thế nguy hiểm, chính quyền địa phương đã huy động các lực lượng công an, quân sự phối hợp với dân quân để giải cứu.
Thiếu tá Arất Huỳnh Bách, cán bộ Công an H.Tây Giang, người trực tiếp tham gia công tác ứng cứu, cho biết do khu vực nhà dân nằm trong vùng trũng thấp, chủ yếu là đồng ruộng nên dòng lũ chảy xiết. Tình thế đó gây rất nhiều khó khăn cho việc ứng cứu. Phương án đầu tiên là dùng phao để bơi qua sông đã không khả thi, lực lượng cứu hộ phải giăng đường dây để đu qua. Nhưng vì khoảng cách khá rộng, việc qua sông là điều không hề dễ dàng. “Bằng cách đu theo đường dây, lực lượng cứu hộ đã tiếp cận được người dân bị mắc kẹt, rồi dùng dây đưa sang bờ an toàn. Ngoài ra, chúng tôi còn kịp thời hỗ trợ cứu 2 người dân khác có nguy cơ bị trôi do nước lũ chảy xiết”, thiếu tá Bách nói.
Thượng tá Zơrâm Lếch, Phó trưởng công an H.Tây Giang, cho hay đây là lần đầu tiên xảy ra lũ quét bất ngờ với mức độ lớn tại khu dân cư ở địa phương. Gần 30 người dân bị mắc kẹt trong lũ dữ được giải cứu đã được bố trí lưu trú tại trụ sở UBND xã A Tiêng để đảm bảo an toàn trong thời điểm mưa lũ tiếp tục có diễn biến xấu. Đồng thời, các chiến sĩ tiếp tục triển khai công tác ứng cứu, sơ tán người dân tại thôn Tà Vàng (xã A Tiêng) đến nơi an toàn do lũ quét đột ngột. “Tất cả người dân và tài sản đều được cứu kịp thời, hiện ổn định tập trung tại nhà gươl”, thượng tá Zơrâm Lếch cho biết thêm.
Không chỉ lực lượng công an và quân đội, trong lúc đến hỗ trợ sơ cứu, cấp cứu người dân, anh Yđêl Sơn (cán bộ Trung tâm y tế H.Tây Giang) đã không quản hiểm nguy, cùng lực lượng tham gia bơi qua dòng nước lũ sâu hơn 3 m để đưa nhiều người dân mắc kẹt đến nơi an toàn.
Theo anh Plong A Trạch (ở làng Tà Vàng, xã A Tiêng), nước đổ về nhanh khiến nhiều nhà dân cũng như hoa màu tại làng bị ngập. “Nước lũ cao từ 1 - 2 m, nhiều nhà sàn của dân bị ngập. Một số trâu bò nuôi thả ở ruộng dọc bờ sông cũng chết do nước lũ. Lũ từ thượng nguồn về quá nhanh khiến người dân trở tay không kịp”, anh Trạch nói.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.