Nghe top 3 Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2023 trả lời ứng xử

23/07/2023 09:00 GMT+7

Ngoài nhan sắc ấn tượng của các cô gái đăng quang 3 ngôi vị cao nhất, cuộc thi Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2023 (Miss World Vietnam 2023), còn để lại ấn tượng trong lòng người xem bằng những màn trả lời ứng xử.

Sau nhiều phần thi hấp dẫn như áo tắm, trang phục dạ hội… đêm chung kết cuộc thi Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2023 đã tìm ra 3 ngôi vị cao nhất. Á hậu 2 thuộc về thí sinh Huỳnh Minh Kiên, Đào Thị Hiền đạt giải á hậu 1 và cô gái Huỳnh Trần Ý Nhi đến từ Bình Định là tân hoa hậu. Bên cạnh nhan sắc rực rỡ, top 3 cô gái xuất sắc nhất còn có phần thi ứng xử đầy ấn tượng.

Nghe top 3 Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2023 trả lời ứng xử - Ảnh 1.

Huỳnh Trần Ý Nhi trở thành tân hoa hậu

CHỤP MÀN HÌNH

Nhạy bén với những câu hỏi liên quan đến công nghệ

Là người đầu tiên bước vào vòng thi ứng xử khi đoạt giải Người đẹp nhân ái (thắng giải này vào thẳng top 5 - PV). Thí sinh Đào Thị Hiền nhận được câu hỏi từ diễn viên Vân Trang: “Có người nói rằng mạng xã hội sẽ mang những người lạ gần lại hơn và cũng sẽ đẩy những người thân ra xa hơn. Bạn nghĩ sao về câu nói này?”.

Đào Thị Hiền đồng tình với quan điểm này, cô trả lời: "Mạng xã hội là một cuộc cách mạng của sự kết nối, khiến cho chúng ta gần hơn. Bên cạnh đó nếu quá lạm dụng sẽ mất đi những giá trị truyền thống như gia đình, bạn bè. Nếu chúng ta thật sự trân trọng những khoảnh khắc trôi qua và những người ở cạnh thì dù sự kết nối vô hình hay hữu hình thì trái tim mỗi người đều sẽ hướng về nhau. Mình tin rằng chúng ta sẽ phân biệt được thế giới ảo, thế giới thật và sẽ trân trọng những người ở bên cạnh”.

Nghe top 3 Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2023 trả lời ứng xử - Ảnh 2.

Đào Thị Hiền trả lời ứng xử

CHỤP MÀN HÌNH

Ủng hộ thí sinh Đào Thị Hiền vì câu trả lời đầy bản lĩnh, Trần Thanh Tâm, sinh viên Trường ĐH Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM, cho biết chúng ta có quyền tự tin rằng thế hệ trẻ hiện nay nắm bắt công nghệ rất nhạy bén và biết cách để làm chủ, điều khiển công cụ này để mang lại những lợi ích tốt. Tâm nhấn mạnh, con người ai cũng cần tình yêu thương thế nên gia đình, người thân luôn là gốc rễ, cốt lõi không thể thay thế: "10 điểm cho sự bản lĩnh của Đào Hiền, cô ấy rất xứng đáng với danh hiệu á hậu 1”.

Thí sinh Huỳnh Minh Kiên bốc thăm trúng câu hỏi của Hoa hậu Lương Thuỳ Linh có nội dung: "Bạn có suy nghĩ gì nếu Chat GPT được sử dụng trong ngành giáo dục tại Việt Nam?".

Minh Kiên trả lời: "Chat GPT là trí tuệ nhân tạo dùng để tìm kiếm giống như Google và nó nâng tiến hơn. Nếu sử dụng Chat GPT vào lĩnh vực giáo dục cần phải biết chắt lọc. Chat GPT chỉ nên dùng để tham khảo, tham vấn không được lợi dụng nhiều quá. Mình đề cao trí tuệ và bộ não của con người luôn luôn là vĩnh cửu. Và mình tin rằng thế hệ trẻ biết đâu là đúng, đâu là sai, chắt lọc thông tin và sẽ dùng bộ não sáng tạo để không lạm dụng Chat GPT".

Nghe top 3 Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2023 trả lời ứng xử - Ảnh 3.

Huỳnh Minh Kiên đầy tự tin trong vòng thi ứng xử

CHỤP MÀN HÌNH

Đồng quan điểm với Minh Kiên, Nguyễn Thị Bích Phương, sinh viên Trường ĐH Sư phạm TP.HCM, cho biết vì Chat GPT là một tiến bộ vượt bậc về công nghệ của con người, đưa chúng ta tới một bước tiến mới tuyệt vời hơn nữa. Theo Phương, Chat GPT có thể giúp con người gợi ý, tiếp cận thêm nhiều kiến thức cần thiết, tiết kiệm được thời gian nhưng suy cho cùng thì nó chỉ là công cụ hỗ trợ. 

"Con người chỉ tham khảo không nên phụ thuộc. Bộ não của chúng ta chính là nơi sáng tạo ra kiến thức tuyệt diệu nhất. Mình tin rằng, chúng ta tạo ra được Chat GPT nên hoàn toàn có thể điều khiển tốt nó để phục vụ cho đời sống, chứ không riêng gì trong ngành giáo dục”, Phương nói.

Người trẻ vượt qua áp lực đồng trang lứa như thế nào?

Thí sinh Huỳnh Trần Ý Nhi, bốc thăm câu hỏi từ nhà thiết kế Lê Thanh Hoà: "Giới trẻ ngày nay gặp nhiều áp lực trong cuộc sống. Em đã gặp vấn đề gì và giải quyết như thế nào?".

Ý Nhi tự tin trả lời: “Trong chúng ta ai cũng có áp lực và mình cũng vậy, mình gặp áp lực đồng trang lứa. Được sinh ra trong thời bình, có đầy đủ tất cả các điều kiện để học tập, hoàn thiện bản thân, vì vậy mình luôn cố gắng nhưng không vì thế mà không có áp lực. Mình sợ không giỏi bằng người khác, sợ không đủ thành công như con nhà người ta - một cụm từ đầy định kiến và sự so sánh. Mỗi người có xuất phát điểm khác nhau, ưu điểm khác nhau nên chúng ta không nên so sánh bản thân mình với bất kỳ ai. Mà chúng ta hãy nhìn vào những ưu điểm, điểm mạnh của mình để phát huy nó thật tốt”.

Ý Nhi còn cho biết cô rất ấn tượng với câu nói: “Áp lực tạo ra kim cương”, vì thế phải biết tận dụng áp lực để nỗ lực tiến tới thành công.

Nghe top 3 Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2023 trả lời ứng xử - Ảnh 4.

Huỳnh Trần Ý Nhi cho biết cô gặp áp lực đồng trang lứa

CHỤP MÀN HÌNH

Đồng cảm với câu trả lời của Ý Nhi vì thường xuyên bị những người xung quanh so sánh với các bạn đồng trang lứa, Ung Thị Mỹ Linh (25 tuổi), làm nhân viên bán hàng tại TP.Thủ Đức (TP.HCM), nói: “Sau khi tốt nghiệp THPT, mình quyết định không học đại học vì gia đình lúc ấy khó khăn nên chọn đi làm nhân viên tiếp thị và bán hàng. Mức lương cơ bản tuy không cao nhưng mình thấy hài lòng vì có thể phụ giúp gia đình và tích lũy chút ít cho bản thân. Mình thường xuyên bị họ hàng so sánh với con của họ vì các anh chị đó học đại học, có bằng cấp. Tuy nhiên, mình vẫn tự hào vì bản thân siêng năng, có cố gắng và làm việc lương thiện để lo cho gia đình”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.