Nghệ thuật đội đầu tàn phai trên quê hương bóng đá

19/02/2024 08:37 GMT+7

Trong mùa đầu tiên của kỷ nguyên Ngoại hạng Anh (1992 - 1993), giải đấu cao nhất trên quê hương bóng đá có 265 bàn thắng được ghi bằng đầu, chiếm tỷ lệ 22%. Mùa này, chỉ có 122 bàn thắng bằng đội đầu sau 24 vòng, tỷ lệ 15%.

Ghi bàn bằng đầu là một "đặc sản", thậm chí là một nghệ thuật trên quê hương bóng đá. Mùa này, Arsenal vượt trội tất cả, và hơn rất xa so với các đội mạnh nhất giải, về khả năng ghi bàn bằng đầu. Người ta đã xem đấy là một trong số nguyên nhân quan trọng khiến đội bóng của HLV Mikel Arteta đeo bám được với Liverpool và Man.City trong cuộc đua giành chức vô địch. Tầm quan trọng của khả năng dứt điểm bằng đầu vẫn còn nguyên vẹn. Nhưng vì sao những pha ghi bàn bằng đầu đã thưa thớt dần trên sân cỏ Anh?

Từ mùa bóng 2011 - 2012 đến nay, chưa bao giờ tỷ lệ ghi bàn bằng đầu ở giải Ngoại hạng Anh vượt quá cột mốc 18%, thấp nhất là 13% và suốt 3 mùa gần đây là 15%. Trong 10 mùa bóng đầu tiên của kỷ nguyên Ngoại hạng Anh, tỷ lệ ghi bàn bằng đầu không bao giờ thấp hơn 18%, cao nhất là 23%. Khác biệt quá rõ. Danh sách "vua đội đầu" ở giải Ngoại hạng Anh gồm toàn các hảo thủ đã giải nghệ từ nhiều năm trước. Đó là Alan Shearer (có 46 pha đội đầu thành công trong 260 bàn), Peter Crouch (53/106 bàn), Dwight Yorke (38/123 bàn), Les Ferdinand (40/149 bàn)…

Đánh đầu là một phần của bóng đá

Nước Anh có khí hậu khắc nghiệt, gió nhiều làm cho cảm giác lạnh càng tăng lên và khi bọn trẻ tập chơi bóng ở cấp độ gốc rễ thì chúng đã phải tập nhiều các bài thiên về sự vận động (để giữ ấm cho cơ thể). Bóng đá Anh tập chạy nhiều hơn tập kỹ thuật. Trường phái "chạy và sút", "tạt cánh - đánh đầu" được hình thành từ đó. Bây giờ thì ai cũng biết: cầu thủ và HLV nước ngoài xuất hiện tràn ngập. Vũ khí đội đầu đặc trưng của bóng đá Anh bị mai một dần là điều chẳng lạ, nhất là khi các HLV ưa chuộng triết lý cao cấp như Pep Guardiola hoặc Jurgen Klopp đều ngả theo lối chơi kiểm soát bóng, chuyền sệt và ngắn hoặc chơi bằng tốc độ cao. Suy cho cùng, bóng đá đỉnh cao đã lan rộng khắp nơi. Duy có một điều ít thay đổi: cách thưởng thức bóng đá của CĐV và quan điểm chuyên môn của giới bình luận. Vẫn là dân Anh và giới quan sát người Anh theo dõi thứ bóng đá "không còn là Anh" nữa. Vậy nên, cảm giác buồn đã xuất hiện trên quê hương bóng đá, khi tỷ lệ ghi bàn bằng đầu giảm đi. Hồi Cristiano Ronaldo bật cao, có hẳn "điểm dừng trên không" và ghi bàn bằng pha đội đầu tuyệt hảo tại EURO 2016, cả nước Anh lao vào nghiên cứu, phân tích, trong khi giới chuyên môn ở Bồ Đào Nha lại không hào hứng như thế!

Trong thời buổi ai cũng chỉ quan tâm đến lối chơi giữ bóng, giỏi ghi bàn bằng đầu lại trở thành vũ khí "độc lạ" trên sân cỏ Anh. Tuy đều nằm trong nhóm đội yếu nhất giải, chỉ lo trụ hạng, nhưng khi Luton và Nottingham Forest tỏ ra hơn hẳn Sheffield United hoặc Burnley, thì cái hơn quan trọng chính là hiệu quả ghi bàn bằng đầu. Arsenal hơn hẳn M.U hoặc Brighton hơn hẳn Crystal Palace, cũng đều là sự khác biệt liên quan đến khả năng ghi bàn bằng đầu, với những số liệu thống kê rõ ràng.

Khi mà cách tấn công phổ biến ở giải Ngoại hạng Anh không còn đặt nặng việc khai thác bóng bổng nữa, thì cách phòng thủ phổ biến cũng thay đổi một cách tương tự. Trong hoàn cảnh này, các đội giỏi tấn công bằng bóng bổng sẽ chiếm không ít lợi thế. Cuối cùng, bóng đá Anh mà không còn nhiều pha dứt điểm bằng đầu thì có vẻ như cũng thiếu đi "phần hồn", một cách đáng tiếc.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.