Nghệ sĩ Việt Hương làm MC 'Tôi yêu chợ Việt' mùa 7

16/04/2022 08:00 GMT+7

Sau nhiều lần đảm nhận vị trí ban giám khảo, nghệ sĩ Việt Hương tái xuất khán giả với vai trò mới là người dẫn chương trình của gameshow Tôi yêu chợ Việt . Trong buổi phỏng vấn gần đây, nghệ sĩ Việt Hương đã có những chia sẻ xung quanh vai trò mới của mình.

Chương trình Tôi yêu chợ Việt mùa 7 tập đầu tiên dự kiến phát sóng vào ngày 29.5

Nghệ sĩ (NS) Việt Hương từ lâu đã không còn là cái tên xa lạ đối với khán giả trên khắp mọi miền đất nước. Có thể nói, mỗi lần xuất hiện ở nơi đâu, NS Việt Hương đều mang lại tiếng cười sảng khoái cho tất cả mọi người. Không chỉ vậy, trong những năm qua, NS Việt Hương còn ghi dấu ấn mạnh mẽ về sự đa tài, thông minh, hài hước và nhân ái khi đảm nhiệm nhiều vai trò từ ban giám khảo đến cố vấn ở hàng loạt chương trình truyền hình và gameshow ăn khách. Vậy với vai trò của một MC, NS Việt Hương sẽ tiếp tục mang đến điều mới mẻ gì cho khán giả?

Chia sẻ về quyết định trở thành người dẫn của chương trình Tôi yêu chợ Việt, Nghệ sĩ cho biết: “Việt Hương vô cùng hào hứng khi là người dẫn chương trình của Tôi yêu chợ Việt mùa 7. Việt Hương vẫn luôn yêu thích những chương trình nhân văn, ý nghĩa dành cho bà con lao động trên khắp mọi miền đất nước. Với Tôi yêu chợ Việt, Việt Hương cảm nhận được sự thân thương, gần gũi, chân tình và là nơi phần nào hiện thực hóa được mong muốn của mình. Được biết chương trình Tôi yêu chợ Việt là một gameshow thực tế dành cho tiểu thương ở các chợ truyền thống. Chương trình không chỉ mang đến thông điệp chung tay gìn giữ nét đẹp của các chợ truyền thống khắp các vùng miền mà còn tạo ra sân chơi bổ ích cho bà con tại các chợ, giúp bà con giải trí sau những buổi mưu sinh vất vả và thắt chặt thêm mối dây liên hệ giữa bà con tiểu thương và chợ Việt - ngôi nhà thứ hai, nơi bà con vẫn hàng ngày buôn bán kiếm sống”.

Chương trình Tôi yêu chợ Việt đã trải qua 6 mùa ghi hình và phát sóng tại hơn 20 tỉnh thành từ Nam ra Bắc. Ở các mùa trước, chương trình được dẫn dắt bởi MC Đình Hiếu và MC Hiếu Hiền. Tiếp nối trong mùa 7, Việt Hương sẽ là nữ MC đầu tiên của chương trình. Khi được hỏi Việt Hương có cảm thấy như thế nào khi tham gia dẫn chương trình gameshow thực tế vốn đòi hỏi cao về sức khỏe lẫn sức bền thì mới có thể ghi hình nhiều giờ liền dưới cái nắng cái gió, Việt Hương cười đáp: “Tôi cảm thấy những điều này không là vấn đề trở ngại một khi mình đã quyết tâm làm và chinh phục. Bên cạnh đó, Việt Hương thấy rằng những gì mình đang làm là mang lại niềm vui, nụ cười cho khán giả truyền hình, cho người chơi là bà con lao động thì điều đó còn có giá trị hơn gấp trăm ngàn lần. Việt Hương tin rằng mình sẽ cống hiến hết mình, mang đến màu sắc tươi mới, độc đáo cho chương trình và khán giả. Mọi người nhớ đón xem chương trình để ủng hộ cho Việt Hương nhé!”.

Khi nói về điểm khác biệt của Tôi yêu chợ Việt và một số chương trình gameshow trước đây mà Việt Hương đã tham gia, nghệ sĩ cho biết: “Hiện nay, có rất nhiều chương trình gameshow, nhưng một chương trình hướng đến đối tượng là tiểu thương, những người buôn bán nhỏ lẻ và ghi hình ở chợ thì khá hiếm. Việt Hương cảm thấy rất quý vì Tôi yêu chợ Việt là chương trình tạo ra được một sân chơi cho bà con lao động, buôn bán tại chợ. Ngoài ra, chương trình còn hướng đến việc nhắc nhở mọi người rằng bên cạnh các mô hình phân phối hiện đại, chúng ta còn một kênh phân phối truyền thống, lâu đời và là nét văn hóa từ xa xưa của cha ông để lại. Đó chính là chợ Việt truyền thống. Đó thật sự là một điều rất trân quý, khiến Việt Hương quyết định sẽ đồng hành cùng chương trình để lan tỏa thông điệp trên”.

Chương trình Tôi yêu chợ Việt là chương trình gameshow thực tế dành cho bà con tiểu thương. Chương trình mang lại nhiều tiếng cười và thu hút đông đảo người tham gia là bà con tiểu thương. Chương trình có các vòng thi đấu như: Trò chơi dân gian, trò chơi vận động, trò chơi khán giả với nhiều phần thưởng hấp dẫn đến từ các nhãn hàng tài trợ. Qua các phần thi đấu, tiểu thương cho thấy họ không chỉ có nghề buôn bán mà còn khá đa tài, khéo léo. Trong chương trình, không chỉ có sự xuất hiện của các đội chơi, mà còn có cả các cán bộ ban quản lý chợ tham gia, tạo cơ hội để tiểu thương và cán bộ ban quản lý chợ giao lưu, hiểu nhau hơn, làm cơ sở hợp tác công việc tốt hơn. Thông qua việc ghi hình và phát sóng xuyên suốt 6 mùa, Tôi yêu chợ Việt cũng rất phấn khởi khi góp phần là chiếc cầu nối giới thiệu những thương hiệu Việt uy tín, chất lượng đến bà con khắp các vùng miền, đặc biệt là người dân ở các xã vùng xa chưa có điều kiện tiếp cận những thông tin thị trường mới nhất. Từ đó, giúp cho người dân an tâm và lựa chọn được cho mình những sản phẩm tốt, ưng ý với giá thành phù hợp.

Sau một thời gian tạm gián đoạn do dịch Covid-19, Tôi yêu chợ Việt mùa 7 dự kiến quay trở lại với khán giả trong tháng cuối tháng 5.2022. Tôi yêu chợ Việt mùa 7 do Báo Thanh Niên phối hợp với Big Vision Media thực hiện sẽ được phát trên các nền tảng của Báo Thanh Niên: kênh Thanh Niên Online, Fanpage Facebook và YouTube Báo Thanh Niên.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.