Nghệ sĩ Việt ‘điêu đứng’, làng giải trí ‘đóng băng’ vì dịch Covid-19

17/03/2020 09:34 GMT+7

Khi dịch Covid-19 tiếp tục có chuyển biến phức tạp, nhiều địa phương đóng cửa các tụ điểm giải trí, khu vui chơi, sân khấu, kéo theo cả làng giải trí gần như ‘đóng băng’.

Hầu hết, trên trang cá nhân của các nghệ sĩ đều đăng tải những dòng tâm sự buồn bã vì lịch diễn bị dời hoặc hủy bỏ vì sự lan rộng của dịch Covid-19. Một số nghệ sĩ tâm sự ngoại trừ những chương trình đã ký hợp đồng trước như gameshow truyền hình vẫn đi quay, còn lại các show ca nhạc hay kịch đều phải hủy bỏ hoặc dời lịch diễn.
Về lĩnh vực sân khấu ca nhạc, ca sĩ Thanh Duy cho biết: "Hầu hết những chương trình đều bị hủy nên tôi cũng không đi làm. Ngoài những chương trình truyền hình có lịch quay trước thì có gọi quay, còn lại những show biểu diễn tất cả đều hủy. Trong dịp tết, khi chưa có lệnh tạm ngưng các chương trình giải trí thì tôi vẫn diễn hai chương trình đã ký hợp đồng, tuy nhiên, khán giả đến rất ít. Tôi chưa bao giờ thấy người xem ít như vậy, vì những năm trước là khán giả đến đông lắm. Thật sự, lúc đó tôi đi làm nhưng trong lòng luôn lo sợ vì tôi cũng không muốn mọi người đến xem mình diễn, không may bị bệnh thì rất kỳ”. Mặc dù các show diễn gần như bị hủy hoặc dời lịch, giọng ca Lỗi ở yêu thương vẫn tỏ ra lạc quan vì trong khoảng thời gian này anh có thể dành thời gian cho bản thân và thực hiện những dự định cá nhân mà trước đó vì lịch trình bận rộn nên phải gác lại.

Mặc dù các show diễn bị hủy, Thanh Duy vẫn giữ tinh thần lạc quan và dành thời gian cho những sở thích cá nhân trong thời gian chờ đợi dịch qua

Ảnh: FBNV

Là một trong những ca sĩ đắt show nhất nhì showbiz cả trong nước lẫn hải ngoại nhưng Minh Tuyết vẫn than thở trên trang Facebook cá nhân: “Chưa bao giờ thấy căng thẳng như bây giờ. Nghề chúng em là cần đám đông, cần khán giả. Với tình trạng hiện tại, tất cả dường như tê liệt. Nếu kéo dài vài tháng nữa không có show, tiền đâu chi trả cho sinh hoạt. Chắc là em phải làm sân khấu hát tại nhà online cho bà con nghe quá. Thời gian này chắc phải mở kênh YouTube để kiếm chút cháo”.
Bên cạnh đó, nữ ca sĩ Lệ Quyên cũng tuyên bố hủy show: “Vì lý do dịch bệnh do virus Corona gây ra làm ảnh hưởng đến sức khỏe, đời sống, công việc cũng như vấn đề đi lại giữa Mỹ và Việt Nam cũng như các nước khác trên toàn thế giới. Vì lo lắng về sự lây lan của dịch bệnh này và bảo vệ cho sự an toàn của quý khán giả, Lệ Quyên cùng ban tổ chức quyết định hủy bỏ tất cả các show trong tháng 3.2020 tại Mỹ. Lệ Quyên và ban tổ chức cùng các anh chị em nghệ sĩ khác thành thật cáo lỗi cùng quý vị về sự cố ngoài ý muốn trên”.

Nghệ sĩ Cát Tường dành thời gian chăm sóc bản thân và gia đình trong thời gian nghỉ dịch

Ảnh: FBNV

Đối với lĩnh vực điện ảnh và sân khấu, tình hình cũng không khả quan hơn vì sân khấu đóng cửa, các hoạt động giải trí đông người đều tạm dừng. Chia sẻ với Thanh Niên, nữ nghệ sĩ Cát Tường cho hay: “Đối với những chương trình phát sóng định kỳ thì vẫn quay còn ngoài ra thì không có làm gì cả. Thậm chí, lịch quay của các gameshow đều bị dời lại hết. Nói chung là từ hồi dịch bệnh đến giờ là không có làm gì hết”.
MC Quốc Bình cũng gặp tình cảnh tương tự: “Từ sau tết đến giờ, tôi không đi làm gì hết luôn. Những đơn vị tôi làm thì họ không làm gì cả. Ngoài đi show, tôi cũng giảng dạy tại trường FPT. Tôi có đi dạy, nhưng dạy không nhiều vì bây giờ các bạn sinh viên không đến trường được nên tôi dạy online”. Đồng thời, nam MC cũng bày tỏ lo ngại khi làm việc ở thời điểm hiện tại: “Nếu mà có show thì tôi hơi băn khoăn một chút. Thứ nhất, từ hôm 7.3, thông tin về dịch bệnh Covid-19 nhiều quá nên tôi cũng băn khoăn. Có một số chương trình của đài truyền hình, ít người thì tôi cũng nhận vì đỡ lo. Chứ thực ra, nếu làm chương trình lớn ở chỗ đông người, tôi băn khoăn và cân nhắc kỹ lắm”.
Ngoài ra, sao nữ đắt show nhất nhì showbiz Ninh Dương Lan Ngọc cũng “bất lực”: “Toàn bộ lịch trình tiếp tục bị hủy hoặc dời xuống cuối tháng này hoặc qua tháng 4 rồi. Khổ thì khổ thật nhưng cần thiết”. Vừa qua, sân khấu kịch của nghệ sĩ Hồng Vân tiếp tục đóng cửa vì đại dịch Covid-19 bước qua giai đoạn mới tại Việt Nam.

Các cụm rạp CGV tích cực khử trùng và nhắc nhở khán giả chú ý bảo vệ sức khỏe khi đến rạp

Ảnh: CGV cung cấp

Một trong những nơi tập trung đông người là các rạp chiếu phim cũng đang tích cực thực hiện các biện pháp diệt khuẩn nhằm đảm bảo an toàn cho khán giả đến rạp trong mùa dịch bệnh bùng phát. Đại diện truyền thông của CGV cho biết đơn vị đã phối hợp phun xịt khuẩn, cũng như tuyên truyền khách hàng rửa tay sát khuẩn khi đến rạp phim. Cụ thể, đơn vị này cho biết: “CGV đã và đang tiến hành xịt khuẩn vệ sinh một số cụm rạp trọng điểm ở TP.HCM, Hà Nội, một số địa phương nơi có biên giới giáp ranh với Trung Quốc như Móng Cái, Hạ Long và những địa bàn phát hiện người bị dịch bệnh. Ngoài ra, CGV cũng tuyên truyền thông tin về quy trình phòng chống dịch bệnh, nhắc nhở mọi người chủ động chuẩn bị khẩu trang và rửa tay bằng dung dịch sát khuẩn tại các cụm rạp trước mỗi suất chiếu thông qua email và fanpage chính thức của CGV”.
Phòng dịch Covid-19, quận 1 đề nghị đóng cửa quán bar, vũ trường, rạp phim, quán karaoke…
Trước tình hình phức tạp của dịch Covid-19, Chủ tịch UBND quận 1 (TP.HCM) đã đề nghị các chủ cơ sở kinh doanh dịch vụ rạp chiếu phim, massage, karaoke, vũ trường đóng cửa từ 18 giờ tối 14.3 để đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19. Việc tạm ngưng hoạt động được tiến hành đến khi có chỉ đạo mới của UBND TP.HCM về việc kiểm soát dịch bệnh Covid-19 trong cộng đồng. (Sỹ Đông)
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.