Nghệ sĩ Tuấn Đăng (ban AVT) cần giúp đỡ

13/03/2016 05:00 GMT+7

Trước năm 1975, ban nhạc AVT gồm: Tuấn Đăng, Vân Sơn, Lữ Liên (bố của các ca sĩ Tuấn Ngọc, Khánh Hà, Lưu Hồng) từng một thời khuấy động công chúng bằng những tác phẩm tạp kỹ vui nhộn.

Trước năm 1975, ban nhạc AVT gồm: Tuấn Đăng, Vân Sơn, Lữ Liên (bố của các ca sĩ Tuấn Ngọc, Khánh Hà, Lưu Hồng) từng một thời khuấy động công chúng bằng những tác phẩm tạp kỹ vui nhộn.

Nghệ sĩ Tuấn Đăng trước khi bị bệnh - Ảnh: NV cung cấpNghệ sĩ Tuấn Đăng trước khi bị bệnh - Ảnh: NV cung cấp
Hiện nay AVT chỉ còn nghệ sĩ Tuấn Đăng (78 tuổi) còn sống nhưng đang lâm vào cảnh hết sức ngặt nghèo: hai vợ chồng sống trong căn nhà nhỏ 3 x 4 m, vợ ông lại bị tâm thần. Trước đây ông thường kéo violon ở một vài tụ điểm để kiếm tiền mua gạo mắm nhưng từ cách đây 5 tháng, khi ông phát hiện bị ung thư vòm họng, không thể chơi đàn được nữa thì trong nhà không có gì để ăn; sự giúp đỡ của bạn bè, hàng xóm chỉ đủ cầm hơi.
May có thẻ BHYT nên ông còn đến các trạm y tế phường để xin thuốc chữa bệnh, nhưng chỉ là thuốc thường, không phải loại đặc trị, nhất là không có kinh phí để mổ...
Các nhà hảo tâm có thể liên hệ với ông qua địa chỉ: 32/36/17 Ông Ích Khiêm, P.8, Q.11 (TP.HCM), ĐT: 01217738099.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.