Nghệ sĩ Trung Dân: Thị trường giải trí Việt bất ổn nhiều thứ

07/07/2023 07:00 GMT+7

Nghệ sĩ Trung Dân có dịp trải lòng với chúng tôi về những vấn đề nổi cộm trong thị trường giải trí Việt hiện nay.

Nghệ sĩ Trung Dân: Thị trường giải trí Việt bất ổn nhiều thứ - Ảnh 1.

Hình ảnh nghệ sĩ Trung Dân trong chương trình Vitamin hạnh phúc lên sóng trên THVL1

BTC

Gần đây, nghệ sĩ Trung Dân góp mặt trong Vitamin hạnh phúc - chương trình mang đến những câu chuyện gần gũi, đồng thời gợi ý cách xử lý những tình huống xảy ra trong cuộc sống. Nói với chúng tôi về dự án này, ông cho hay: “Có những mối quan hệ nhìn như vậy nhưng rất phức tạp, nếu không khéo léo sẽ dễ xảy ra mâu thuẫn. Tôi không gặp tác giả nhưng mỗi lần quay, tôi thấy một câu chuyện mới và cách chúng tôi vô vai nhẹ nhàng hơn".

Theo nghệ sĩ Trung Dân, thị trường giải trí Việt Nam ở thời điểm hiện tại “nhìn thì không có gì nhưng bất ổn nhiều thứ". Nam diễn viên nói có nhiều trào lưu không chuẩn cần phải nhìn nhận. “Tại sao tôi lại nói nó bát nháo, vì để kiểm soát được nó là cả một vấn đề. Người ta ngày xưa muốn có một sản phẩm được mọi người biết đến phải bỏ ra nhiều thứ, bây giờ ai cũng làm được nếu có điện thoại thông minh. Nó dễ dàng đến mức người ta quên đi sự thành tâm", ông thẳng thắn.

Nghệ sĩ Trung Dân: Thị trường giải trí Việt bất ổn nhiều thứ - Ảnh 2.

Nghệ sĩ Trung Dân cho rằng một số người nổi tiếng trên mạng xã hội sau đó được mời đi đóng phim là bất công đối với những bạn trẻ được đào tạo bài bản

TL

Diễn viên Cua lại vợ bầu cho rằng người dùng cần phải có sự chọn lọc để những nội dung trên mạng xã hội an toàn với trẻ em. “Nếu phụ huynh buông lỏng, quên đi trách nhiệm của mình mà lo đi kiếm tiền, chuyện đó không ai lên án nhưng đến một lúc nhìn lại, chúng ta đừng giật mình và thốt lên câu giá như. Tôi chỉ sợ điều đó thôi", nam nghệ sĩ sinh năm 1967 bộc bạch.

Từ suy nghĩ đó, nghệ sĩ Trung Dân nói việc tham gia chương trình Vitamin hạnh phúc như cách để thấy mình có ích, góp sức giúp mọi người có cái nhìn tích cực về cuộc sống. Ông nói thêm khi diễn chung với thế hệ trẻ, bản thân vui vì nhìn thấy hình ảnh của mình thời điểm chập chững vào nghề. “Đôi lúc các bạn chưa hoàn thiện, cũng giống như tôi ngày xưa. Nhưng tôi thấy các bạn phải vượt qua nhiều thử thách, nếu không vững lòng sẽ dễ bị sa ngã", sao phim Cuộc phiêu lưu của Hai Lúa nói.

Nghệ sĩ Trung Dân: Thị trường giải trí Việt bất ổn nhiều thứ - Ảnh 3.

Nghệ sĩ Trung Dân cho rằng những diễn viên trẻ cần phải nỗ lực hơn trong nghề trước sức ép cạnh tranh hiện nay

TL

Ở góc nhìn của mình, nghệ sĩ Trung Dân nêu thực trạng một số người không được đào tạo bài bản nhưng nhờ nổi tiếng trên một nền tảng xã hội rồi được mời đi đóng phim. “Đối với tôi, đó là sự bất công và gây khó khăn cho tôi khi làm nghề. Vì họ không diễn được như ý, không đạt được chất lượng", ông lý giải. 

Trung Dân nói ông không chê bai hay nói xấu nhưng mong những hiện tượng mạng xã hội phải nỗ lực trau dồi, trân trọng nghề và mang đến những sản phẩm có ích, được nhìn nhận về giá trị thẩm mỹ, giáo dục. "Sự đào thải sẽ diễn ra và cái gì còn lại mới là bản chất", ông bày tỏ.

Với một số gương mặt trẻ dù được đào tạo bài bản song chưa có nhiều cơ hội làm nghề, Trung Dân xem đó là một thử thách bởi “nếu họ cầm cự được, đến với nghệ thuật bằng tinh thần cống hiến thì đó là điều đáng để trân trọng".

Ở vai trò là một người thầy, khi chứng kiến nhiều diễn viên trẻ phải bỏ nghề vì không có cơ hội phát triển khiến ông buồn lòng. “Tôi mong đơn vị sản xuất hãy đến tìm kiếm nhân tài ở những nơi đào tạo. Nếu đặt đúng môi trường để các bạn trẻ có thể bộc lộ năng lực thì các bạn sẽ tỏa sáng. Đó mới là sự công bằng, không phí phạm. Nó cũng khẳng định sự phát triển đang đi theo đúng hướng. Còn với những trường hợp kia, tôi nghĩ chỉ là hiện tượng thôi. Nghề này hiện tượng thì nhiều, nhưng đẳng cấp thì được bao nhiêu", ông nêu quan điểm.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.