Nghệ sĩ Trung Dân lên án nạn sống ảo, lệch lạc của các 'idol giới trẻ'

04/11/2021 12:39 GMT+7

Nghệ sĩ Trung Dân thẳng thắn bày tỏ quan điểm về một số vấn đề gây tranh cãi trong xã hội qua các tiểu phẩm ý nghĩa.

Nghệ sĩ Trung Dân lên án nhiều mặt tối trong xã hội

Chụp màn hình

Chương trình Cười cùng bác Ba Phi trình làng loạt tiểu phẩm phản ánh câu chuyện bi hài về những vấn đề nổi cộm trong xã hội. Tiếp tục vai trò dẫn dắt chương trình là nghệ sĩ Trung Dân. Ông vào vai một người nông dân chân chất, hiểu biết và luôn đứng về lẽ phải. "Bác ba Phi" thẳng thắn vạch trần và lên án những hành vi lệch lạc.

Trong tập mới nhất, nghệ sĩ Trung Dân cùng diễn viên Lê Trang chia sẻ câu chuyện về việc thu mua nông sản của bà con nông dân. Qua tiểu phẩm trong tập 19, khán giả có thể hiểu rõ hơn về động cơ và mục đích của của các thương lái và cách ứng xử của các chủ vườn. Từ đây, hai bên rút ra được bài học ứng xử trong việc thỏa thuận mua bán.

Nghệ sĩ Trung Dân và diễn viên Anh Tú khiến khán giả thích thú khi lên án nạn ‘'sống ảo’' của giới trẻ

Chụp màn hình

Đáng chú ý, nạn sống ảo trên mạng cũng được diễn viên phim Đất phương Nam nhắc đến trong tập 16. Kết hợp cùng diễn viên Anh Tú, “bác Ba Phi” Trung Dân khiến người xem suy ngẫm về hành vi lệch lạc của một bộ phận giới trẻ hiện nay.

Trong vai người cháu đua đòi, Anh Tú tự nhận mình là CEO của một công ty lớn, luôn cố gắng khoe mẽ về ngoại hình và tài năng của bản thân. Tuy nhiên, anh một phen khốn đốn khi chủ nợ tìm đến tận nhà để giải quyết “ân oán”. Dù người cháu vướng nợ nần nhưng "bác Ba Phi" không hề hay biết bởi vẻ ngoài của anh lúc nào cũng hào nhoáng.

Khi sự việc vỡ lẽ, “người cháu” Anh Tú hé lộ nguyên nhân bất ngờ: “Tôi mượn tiền để sống ảo. Tôi thấy nhiều người đăng hình đi chơi, nghỉ dưỡng sang chảnh thu hút rất nhiều lượt like. Họ được rất nhiều người ngưỡng mộ, thần tượng trên mạng xã hội. Tôi cũng muốn như vậy nên mượn tiền sắm quần áo, hàng hiệu… để trở thành “idol” (thần tượng) của giới trẻ”.

Nghệ sĩ Trung Dân và Lâm Vỹ Dạ kể câu chuyện bi hài về tình làng nghĩa xóm

Chụp màn hình

Trước sự việc, nghệ sĩ Trung Dân chỉ biết “đứng hình”. Ông phê phán gay gắt hành động của cháu trai. Đồng thời, nam diễn viên cũng gửi gắm thông điệp “liệu cơm gắp mắm” đến khán giả.

Ở diễn biến khác, tập 18 đưa người xem trở lại ký ức miền quê với chủ đề tình làng nghĩa xóm. Cùng với Lâm Vỹ Dạ, nghệ sĩ Trung Dân tham gia câu chuyện phản ánh về những hiềm khích trong đời sống cộng đồng kéo theo những hành vi lệch lạc, phá hoại mùa màng... Trong tập 17, nam diễn viên cũng khiến khán giả bật cười với chuyện vô cớ bị gọi đòi nợ thuê. Chương trình Cười cùng bác Ba Phi được phát sóng lúc 21 giờ 50 vào thứ tư, thứ năm và thứ sáu hằng tuần trên kênh THVL1.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.