Nghệ sĩ Tiết Cương: Tôi từng bị chê hết thời mới đi làm YouTube

21/06/2023 16:06 GMT+7

Tiết Cương tiết lộ từng nhận nhiều bình luận không hay khi chuyển hướng làm YouTube. Tuy nhiên, anh không buồn vì cho rằng mình lao động nghệ thuật chứ không làm gì sai pháp luật, trái lương tâm hay đi ngược sự phát triển của xã hội.

Nghệ sĩ Tiết Cương: Tôi từng bị chê hết thời mới đi làm YouTube - Ảnh 1.

Tiết Cương cho biết anh không buồn khi từng bị khán giả nhận xét là hết thời, phải đi làm YouTuber

FBNV

Làm YouTube rất khó 

* Xin chào nghệ sĩ Tiết Cương, cảm xúc của anh như thế nào khi Cát Phượng mời vào dự án Đêm của cười 3?

- Nghệ sĩ Tiết Cương: Khi nói chuyện với Cát Phượng xong, tôi rất vui vì trong giai đoạn kinh tế và sân khấu đều khó khăn như hiện tại mà chị ấy đứng ra làm sân khấu kịch thì phải nói rằng Cát Phượng rất dũng cảm. Cho nên, khi chị ấy mời tôi đồng ý ngay và tôi cũng có kịch bản sẵn vì ngày xưa tôi có viết một số vở kịch nhưng chưa kịp diễn bởi sân khấu mai một rồi. Tuy nhiên, bây giờ có cơ hội nên tôi sẵn sàng tham gia cũng như đóng góp hết sức mình từ việc tập kịch cho đến thực hiện những phần quảng bá, giới thiệu vở diễn đến công chúng. Mình cứ cố gắng giúp được gì thì giúp vì tôi thấy Cát Phượng rất tâm huyết với nghề. Ngoài ra, tôi còn mong muốn làm một điều gì đó cho khán giả vì dẫu nhiều khán giả trẻ thích coi kịch trên những nền tảng công nghệ nhưng vẫn có một bộ khán giả nhớ đến lớp nghệ sĩ xưa, muốn xem trực tiếp.

* Sau dịch tình hình sân khấu vẫn rất khó khăn, anh có buồn lòng không?

- Theo tôi nghĩ đó là xu hướng phát triển của xã hội. Bây giờ, khán giả dễ dàng tìm đến các sản phẩm giải trí trên các nền tảng công nghệ. Sự tiện lợi này khiến họ lười đến sân khấu. Nhìn chung, sân khấu muốn có khán giả phải có sự thay đổi, nhưng bây giờ rất khó vì giá vé không bán quá cao được, hơn nữa, thuê rạp lại tốn tiền và đầu tư nhiều lại không sinh lợi nhuận. Vì vậy, mọi người cũng ngại đầu tư.

Sau khi sân khấu ngừng hoạt động, nhiều anh em nghệ sĩ phải tự bươn chải, làm thêm nghề phụ để mưu sinh. Chẳng hạn, bên cạnh việc đi quay, tôi phải làm thêm YouTuber, tôi có hai kênh trong đó một kênh chuyên review xe còn một kênh làm về ẩm thực, du lịch cùng với bà xã. Nói chung, tôi phải tự thân vận động để có thể tồn tại.

Nghệ sĩ Tiết Cương: Tôi từng bị chê hết thời mới đi làm YouTube - Ảnh 2.

Tiết Cương chia sẻ việc làm clip đăng lên YouTube giúp anh đến gần khán giả trẻ cũng như khiến công chúng không quên mình

FBNV

* So với thời hoàng kim, công việc của anh hiện như thế nào?

- Nếu so với ngày xưa thì tôi nhận show rất ít. Nhưng tôi nghĩ đó là điều bình thường vì "tre già măng mọc", đó là quy luật phát triển của xã hội nên khi mình già thì mình có những công việc khác phù hợp hơn. Với tôi, khi có phim, tôi chỉ nhận những phim phù hợp chứ không phải cái gì cũng làm.

* Nguồn thu nhập từ YouTube có giúp nghệ sĩ cải thiện cuộc sống?

- Thật sự nguồn thu nhập này không cao và làm YouTube rất khó chứ không phải ai cũng có thể làm được. Đôi khi khán giả hiểu lầm rằng nghệ sĩ có tên tuổi làm YouTube dễ dàng nhưng điều đó chỉ đúng ở giai đoạn đầu thôi còn làm nghề này phải theo đường dài. Ví dụ, một tuần ra 3 đến 5 clip nhưng khán giả chỉ xem 1 đến 2 clip còn những clip sau không có gì để xem thì lượt xem giảm, dẫn đến thu nhập cũng giảm. Vì vậy, làm YouTube phải có sự sáng tạo và thay đổi. 

Còn đối với tôi, thu nhập đến từ YouTube cũng đủ tiền chợ nhưng khi mình lao động sáng tạo, mình có được nhiều thứ hơn, ví dụ tôi được khán giả trẻ biết tới và quảng bá được tên tuổi. Thậm chí, tôi có những show từ YouTube nữa, ví dụ có một công ty, nhà hàng nào đó thích mình, họ sẽ mời mình review, từ đó, mình có thêm thu nhập. Nói chung, tôi có nhiều nguồn thu chứ không chỉ riêng tiền từ YouTube.

* Anh có chạnh lòng khi một số YouTuber không có sản phẩm nghệ thuật nào nhưng được chào đón ở sự kiện và có cát sê "trên trời"?

- Tôi nghĩ đó là điều bình thường vì họ giỏi, có tư duy sáng tạo và nhiều ý tưởng nên họ mới thành công. Bởi vì khi tôi tham gia vào lĩnh vực này, tôi mới biết những người thành công trên YouTube hay TikTok đều không dễ dàng. Nên tôi nghĩ sự thành công đó là hoàn toàn xứng đáng không có gì bất cập hay bất công cả.

* Thời điểm đầu làm YouTube, anh có bị "lời ra tiếng vào"?

- Có chứ, mọi người nói nhiều lắm. Nhiều khán giả bình luận chê bai và nói rằng nghệ sĩ hết thời mới đi làm YouTube. Tuy nhiên, tôi không buồn vì tôi lao động nghệ thuật chứ không làm gì sai pháp luật, trái lương tâm hay đi ngược sự phát triển của xã hội. Tôi làm YouTube là đi đúng sự phát triển của xã hội. Thời điểm đầu có nhiều người nói lắm nhưng sau này họ thấy tôi làm đàng hoàng nên ủng hộ, tôi thấy rất vui.

Nghệ sĩ Tiết Cương: Tôi từng bị chê hết thời mới đi làm YouTube - Ảnh 3.

Tiết Cương thừa nhận sức khỏe tốt hơn sau khi lấy vợ

FBNV

Sau khi lấy vợ, sức khỏe của tôi tốt hơn

* Tiết Cương là nghệ sĩ nhưng lại ăn mặc giản dị, vậy anh có sợ bị khán giả đánh giá?

- Tôi thích ăn mặc đơn giản theo phong cách thể thao. Còn khi nào đi sự kiện, đi tiệc, tôi mới ăn diện.

* Hiện tại, sức khỏe của anh thế nào?

- Sau khi lấy vợ, sức khỏe của tôi tốt hơn nhiều vì ngày xưa ở một mình còn bây giờ có vợ chăm sóc. Hơn thế nữa, tôi còn đi tập thể thao điều độ nên sức khỏe tốt hơn dù đã 50 tuổi. Ngày xưa, tôi chơi đá banh nhưng lớn tuổi rồi nên chuyển qua chơi tennis.

* Tiết Cương có lên kế hoạch đón em bé ở tuổi 50?

- Có chứ. Hiện tại, tôi tự chăm sóc sức khỏe tốt cho bản thân để sau này có em bé, dù ở lứa tuổi nào tôi cũng có thể chăm con. Khi có gia đình, mình phải có trách nhiệm và biết cách giữ gìn sức khỏe để lo cho vợ, cho con.

* Vì sao anh ít tham gia gameshow hơn thời gian trước?

- Tôi thấy gameshow phù hợp với giới trẻ hơn còn tôi lớn tuổi rồi nên thấy cái nào không phù hợp thì tôi từ chối.

* Cảm ơn những chia sẻ của nghệ sĩ Tiết Cương!

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.